Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh với nhiều việc làm nghĩa tình

N.Khánh 06/05/2019 07:00

Ngày 5/5 Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ nhất, giai đoạn 2011-2019.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Hoàng Anh Tuấn, sau 8 năm hoạt động, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã làm được rất được rất nhiều việc có ý nghĩa. Hội đã vận động hội viên nêu cao nghĩa tình đồng đội, tinh thần tương thân tương ái, ý chí vượt khó vươn lên, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định ổn định và nâng cao đời sống.

Theo báo cáo của các địa phương, có 3.075 hội viên được đồng đội cho vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh không lấy lãi với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Có 9.483 hội viên được đồng đội tặng vật nuôi, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật chuyển giao công nghệ sản xuất, chăn nuôi. Nhờ vậy, đã có hơn 3.000 hội viên vươn lên thoát nghèo, hơn 5.000 gia đình hội viên từ cận nghèo vươn lên mức sống trung bình.

Các cấp Hội làm tốt việc vận động các hội viên gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động do UB TƯ MTTQ Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua ở địa phương.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2011-2018 hội viên Hội Trường Sơn cả nước đã đóng góp, ủng hộ gần 131,5 tỷ đồng, gần 60.000 ngày công, hơn 135.000 m2 đất và hàng trăm m3 vật liệu để xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương, làm đường nông thôn, xây dựng trường học, công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng.

Cùng với việc tri ân, giúp đỡ đồng đội, các cấp Hội đã vận động hội viên quyên góp ủng hộ các Quỹ nhân đạo từ thiện, Quỹ bảo vệ biển đảo do MTTQ các cấp vận động. Hội cũng tổ chức tặng quà đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lụt, đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, đồng bào dân tộc ở các địa bàn Bộ đội Trường Sơn hoạt động ở trong nước và nước bạn Lào.

Hội cũng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân Lào bị thiệt hại do thiên tai gây vỡ đập thủy điện gồm: 20,5 tấn gạo, 1.020 thùng mì tôm, 5.700 lốc sữa, 2 ngàn bộ quần áo, hàng nghìn cuốn sách vở, đồ dùng học tập, 100 chăn ấm cao cấp và hơn 2.000 suất quà và hàng trăm triệu đồng tiền mặt..

Tại Hội nghị, Hội Truyền thống Trường Sơn và Chủ tịch Hội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai; có 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 6 tập thể và 14 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 12 tập thể và 26 cá nhân được MTTQ Việt Nam và các bộ, ban ngành tặng Bằng khen. Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh cũng đã tặng Bằng khen cho 182 tập thể và 322 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh với nhiều việc làm nghĩa tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO