Huy động nguồn lực xã hội giúp dân vùng biên cải thiện cuộc sống

28/08/2018 12:30

Hưởng ứng phong trào trào “Hướng về Biên giới, Biển đảo”, 10 năm qua, Mặt trận và Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vận động nhiều đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm trên 15 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà và một số công trình dân sinh ở khu vực biên giới.

Huy động nguồn lực xã hội giúp dân vùng biên cải thiện cuộc sống

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh ký kết giao ước phong trào thi đua “ Hướng về Biên giới, Biển đão” trong giai đoạn mới.

Ngày 28/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm triển khai phong trào “ Hướng về Biên giới, Biển đảo”.

Thừa Thiên - Huế có 84 km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Sê Kông và Salavan của CHDCND Lào; do địa hình vùng núi còn bị chia cắt, dân cư phân tán, dân trí còn thấp nên đời sống của nhân dân vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn.

Hưởng ứng phong trào trào “ Hướng về Biên giới, Biển đảo”, 10 năm qua, Mặt trận và Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã vận động nhiều đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm trên 15 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà và một số công trình dân sinh ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó còn vận động các doanh nghiệp 1,8 tỷ xây dựng 18 nhà “ Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, phối hợp với Báo Sài Gòn giải phóng vận động gần 1,6 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp Trạm quân dân y; vận động các Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên - Huế trên 1,2 tỷ xây dựng 14 Nhà tình thương cho đồng bào Công giáo nghèo ở khu vực biên giới.

Huy động nguồn lực xã hội giúp dân vùng biên cải thiện cuộc sống - 1

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế giúp dân bản Ka Lô 9 (Lào) xây dựng nhà ở.
Ảnh: Ngọc Bình.

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế ngoài xây dựng “ Hũ gạo tình thương” nhằm giúp đỡ các hộ neo đơn, bệnh tật còn tham gia đóng góp 1,6 tỷ đồng nhằm “ Nâng bước đến trường” cho 101 cháu có hoàn cảnh nghèo…

Bên cạnh đó, Biên phòng còn tham mưu cho Chính quyền và phối hợp với Mặt trận xây dựng 42 nhà Đại đoàn kết, 1 trường học với tổng giá trị 3 tỷ đồng cho nhân dân bản Ka Lô; hỗ trợ 13 hộ di dời nhà ra khỏi khu vực vành đai biên giới, xây dựng hệ thống tự chảy và vận động Công ty thủy điện miền Trung hỗ trợ gần 1,1 tỷ xây dựng trường học, nâng cấp hệ thống nước tự chảy ở bản Sê Sáp của Lào.

Hiện nay, Thừa Thiên - Huế có 21 đơn vị, tổ chức nhận đở đầu, kết nghĩa với các đơn vị Biên phòng. Ngoài tổ chức giao lưu, thăm viếng đã hỗ trợ 4,6 tỷ phát triển chăn nuôi, xây dựng sân bóng, tặng quà. Mặt trận huyện Phú Lộc vận động gần 1,5 tỷ để xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết và ủng hộ biển đảo…

Những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ vùng biên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huy động nguồn lực xã hội giúp dân vùng biên cải thiện cuộc sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO