Khẩn trương khắc phục sự cố hầm chui tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Tấn Thành-Chí Đại 24/10/2018 05:00

MTTQ tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị lãnh đạo VEC và nhà thầu quản lý công trình sớm khắc phục sự cố thấm nước để đảm bảo an toàn chất lượng công trình, đồng thời giúp người dân và phương tiện qua lại yên tâm.

Liên quan đến vấn đề thấm nước tại vị trí cầu VD09B và hầm chui dân sinh (Km106+730), sáng ngày 23/10, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: “Chúng tôi hoan nghênh việc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) về việc thấm nước xảy ra tại vị trí cầu VD09B (Km107+829) và hầm chui dân sinh (Km106+730) thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố. MTTQ tỉnh cũng kiến nghị lãnh đạo VEC và nhà thầu quản lý công trình sớm khắc phục sự cố thấm nước trên để đảm bảo an toàn chất lượng công trình, đồng thời giúp người dân và phương tiện qua lại yên tâm”.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Thủy- Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sự cố hầm chui dân sinh bị thấm nước, thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua xã Bình Trung, chúng tôi đã nắm thông tin và phối hợp với các đơn vị của huyện Bình Sơn đi kiểm tra, ghi nhận hiện trường và đã kiến nghị lên VEC cùng nhà thầu quản lý tuyến đường này cần nhanh chóng sửa chữa, khắc phục. Hiện nay, đơn vị nhà thầu đang khắc phục sự cố thấm nước”.

Theo ông Thủy, sự cố hầm chui thấm nước thuộc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, là thuộc trách nhiệm quản lý của Cục quản lý chất lượng công trình giao thông, còn việc này, vượt thẩm quyền của Sở GTVT tỉnh.

Còn ông Đoàn Hà Yên- Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sau khi nắm bắt thông tin chúng tôi đã tổ chức khảo sát và xác nhận thông tin người dân phản ánh là đúng. Nhà thầu cho rằng, đơn vị thi công chưa hoàn thiện việc xây dựng cầu, họ mới thi công để đảm bảo an toàn thông tuyến vào ngày 2/9/2018. Hiện nay nhà thầu đang khẩn trương khắc phục sự cố thấm nước ở hầm chui này để sớm hoàn thiện, đưa vào vận hành khai thác thương mại”.

Như báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin “Hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thấm nước” (số ra ngày 22/10), phản ánh vụ việc, nhà thầu chưa thi công rãnh dẫn nước về cống tròn dẫn đến nước mưa chảy dưới gầm cầu VD09B trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân địa phương..

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Trần Văn Tám- Tổng giám đốc VEC cho biết: “Tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã thông tuyến, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại mà thời gian qua báo chí đã phản ánh. Với tâm huyết và trách nhiệm chúng tôi đã và đang chỉ đạo khắc phục những tồn tại này. Chất lượng dự án phải tuyệt đối được đảm bảo. Riêng vấn đề thấm nước tại vị trí cầu VD09B và hầm chui dân sinh (Km106+730), BQL Dự án và Tư vấn giám sát đã yêu cầu nhà thầu phải tập trung xử lý hoàn thiện ngay”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương khắc phục sự cố hầm chui tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO