Khơi dậy thế mạnh địa phương

Hải Nhi 18/02/2019 09:00

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện tại Cao Bằng thời gian qua đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh.

Khơi dậy thế mạnh địa phương

Mô hình trồng lúa nếp tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Nguyễn Văn Dừa cho biết, trong 3 năm qua (từ 2016-2018), để thực hiện tốt Cuộc vận động,Ủy ban MTTQ các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện 5 nội dung. Trong đó, UBMTTQ các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp với đặc điểm của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cụ thể, Cao Bằng phát huy lợi thế sẵn có ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành nền nông nghiệp hữu cơ, hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao. Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông, lâm nghiệp. Đầu tư phát triển nuôi, trồng, chế biến nông lâm sản sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại. Ưu tiên đầu tư vào các dự án: Trồng và chế biến tinh dầu hồi, dầu sả, tại các huyện Thạch An, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Bảo Lạc hay phát triển cây dược liệu tại các huyện Nguyên Bình, Thông Nông, Trà Lĩnh, Bảo Lạc; chăn nuôi bò, lợn sữa...tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động địa phương, cải thiện đời sống nhân dân.

Đơn cử, với thế mạnh trồng cây thuốc lá, xã Nam Tuấn, huyện Hoà An có tổng diện tích thuốc lá hằng năm cao nhất tỉnh với diện tích ổn định trên 445ha, trong đó có 200ha diện tích thuốc lá chất lượng cao, sản lượng đạt hơn 1.100 tấn. Thu nhập từ trồng thuốc lá chiếm 1/3 thu nhập của người dân. Có thể nói, từ trồng và phát triển cây thuốc lá, cuộc sống của nhân dân có bước chuyển biến rõ rệt, hộ nghèo hằng năm giảm, số hộ có thu nhập khá tăng. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 12 triệu/người/năm. Đến năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 26,5 triệu/người/năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An Sầm Quang Tập nhận định: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân của MTTQ các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

Hay ở vùng cao Lục Khu huyện Hà Quảng, từ khi trồng cây lạc tại các xã vùng cao Lục Khu, nông dân đều tận dụng hết đất canh tác, ngay cả đất bạc màu, đất hốc đá, sườn núi cũng được tận dụng để trồng lạc, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Nhiều hộ nông dân ở vùng Lục Khu đã có thu nhập trên 40 triệu đồng, trừ chi phí, trung bình một hộ thu nhập khoảng trên chục triệu đồng/vụ. Cây lạc hàng hóa đã giúp nông dân, nhất là vùng cao có thu nhập ổn định, góp phần xóa dần hộ nghèo và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Là xã đã về đích nông thôn mới năm 2016, Phong Châu luôn quan tâm chỉ đạo giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tích cực chỉ đạo phát triển sản xuất, tập trung vào các cây trồng có tiềm năng thế mạnh ở địa phương như cây thuốc lá, cây hạt dẻ, cây sắn cao sản.

Riêng cây lạc, năm 2018 trên địa bàn xã trồng được gần 4 ha, hiện đang phát triển tốt. Địa phương luôn xác định đối với các cây trồng hàng hóa sẽ đôn đốc, chỉ đạo đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng và vận động nông dân thực hiện tốt cam kết về tiêu thụ sản phẩm. Hướng tới sẽ tiếp tục, rà soát quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo đúng chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện đề ra, từng bước đưa Phong Châu trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, gắn với phát triển văn hóa du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Dừa nhấn mạnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện tại Cao Bằng thời gian qua đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Đặc biệt, UBMTTQ các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho người lao động nhằm ổn định đời sống nhân dân.

* Theo ông Sầm Quang Tập- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân của MTTQ các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khơi dậy thế mạnh địa phương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO