Ký kết Nghị quyết liên tịch quy chế phối hợp công tác ba bên

Diệu Hòa 04/07/2018 19:54

Chiều ngày 4/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị tổng kết 9 năm (2009-2018). Thực hiện công tác phối hợp hoạt động ba bên, giữa thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều và thực hiện ký kết Nghị quyết liên tịch về việc ban hành quy chế phối hợp công tác giữa 3 bên.

Ký kết Nghị quyết liên tịch quy chế phối hợp công tác ba bên

Lễ ký kết liên tịch 3 bên.

Sau 9 năm triển khai thực hiện quy chế, hoạt động phối hợp giữa HĐND- UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Ninh kiều được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, thời gian qua đã tuyên truyền 42.625 cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động được 49,7 tỷ đồng từ nhân dân đóng góp vào việc nâng cấp, cải tạo hẻm, đèn trong khu vực; vận động xã hội hóa 4 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên tham gia nghĩa vụ và quân nhân xuất ngũ; vận động quỹ “Vì người nghèo” gần 13,3 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới 416 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị gần 7,865 tỷ đồng; quyên góp, ủng hộ gần 2,210 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; công nhận 11 phường văn hóa, 3 phường đạt danh hiệu” phường đạt chuẩn văn minh đô thị”...

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Nội dung phối hợp giữa các đơn vị có phần chưa đồng đều; sự phối hợp giữa các bên ở một số nội dung còn thiếu chặt chẽ; những kiến nghị của Ủy ban MTTQ Quận tại các kỳ họp HĐND quận chưa được trả lời kịp thời; các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì một số nơi vẫn còn chạy theo thành tích dẫn đến công tác biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến chưa kịp thời...

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều, để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới cần, bám sát Nghị quyết của Quận ủy về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; tăng cường cơ chế trao đổi thống nhất giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; thẳng thắng nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn để xây dựng kế hoạch tăng cường công tác.

Hội nghị còn diễn ra lễ ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác ba bên HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ trong việc tăng cường, thúc đẩy mở rộng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ cho việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong khu vực, trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ký kết Nghị quyết liên tịch quy chế phối hợp công tác ba bên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO