Mặt trận khảo sát để sớm lên phương án hỗ trợ người dân bị mưa ngập

Tuệ Phương 25/07/2018 16:02

Ngày 25/7, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đi khảo sát tình hình ngập úng tại xã Tân Tiến và xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

Mặt trận khảo sát để sớm lên phương án hỗ trợ người dân bị mưa ngập

Đoàn công tác làm việc tại xã Nam Phương Tiến về tình hình khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nam Phương Tiến Doãn Tiến Tình, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn xã Nam Phương Tiến có 831 hộ nằm trong vùng ngập; 647 hộ đã bị ngập phải sơ tán; 9.505 con gia súc, gia cầm bị chết và mất; 118 chuồng trại bị ngập; 3 trường học, 4 đình làng, 3 ngôi chùa, 1 trạm y tế, 5 km giao thông nông thôn, 20 km giao thông nội đồng và nhiều công trình khác bị ảnh hưởng.

Về sản xuất, xã bị thiệt hại 115,8 ha hoa màu; 8,5 ha cây ăn quả; 235 ha lúa; 85 ha thủy sản.

Mặt trận khảo sát để sớm lên phương án hỗ trợ người dân bị mưa ngập - 1

Người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Xã Nam Phương Tiến mong muốn thành phố và huyện Chương Mỹ tiếp tục quan tâm hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con như: nước sạch, nến thắp sáng, mỳ tôm, thuốc phòng chống bệnh và một số lương thực, thực phẩm khác. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân trong vùng bị ngập úng.

Đại diện MTTQ thành phố cho rằng, sau chuyến khảo sát, đại diện MTTQ sẽ tham mưu cho thành phố lên phương án hỗ trợ, cứu trợ cho bà con vùng bị ảnh hưởng do ngập úng, nghiên cứu phương án ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai sắp tới, kịp thời khắc phục hậu quả của mưa lũ và sớm ổn định cuộc sống của bà con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận khảo sát để sớm lên phương án hỗ trợ người dân bị mưa ngập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO