Mặt trận Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp năm 2018

Xuân Thi 25/05/2018 14:37

Ngày 25/5, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai các Chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với chính quyền, các sở, ban ngành năm 2018.

Mặt trận Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp năm 2018

Quang cảnh hội nghị.

Đến nay, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các sở, ban ngành ở tỉnh Quảng Bình về tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trật tự an toàn giao thông; tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai tích cực với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, sát với thực tiễn và đời sống nhân dân nên đạt được hiệu quả thiết thực.

Ngoài 24 chương trình phối hợp đang thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tiếp tục ký kết nhiều chương trình phối hợp mới với UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan để triển khai nhiệm vụ công tác.

Năm 2017, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 900 cán bộ mặt trận các cấp và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư về nội dung các chương trình phối hợp; cấp phát 1.570 tài liệu tuyên truyền pháp luật cho cán bộ mặt trận các cấp.

Phối hợp với các địa phương triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng các mô hình, điển hình tạo điểm nhấn trong các chương trình phối hợp. Đặc biệt, Mặt trận tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai đề án hỗ trợ 1.000 con bò giống sinh sản cho người nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai; xây dựng 46 nhà ở cho đồng bào Mã Liềng; xây dựng các công trình nông thôn mới…

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, xây dựng các mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”; phối hợp với Sở Công thương tổ chức tập huấn tại 5 huyện, thị, thành phố về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Năm 2018, chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với chính quyền, các sở, ban ngành triển khai với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 22 chương trình phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp năm 2018 - 1

Mặt trận Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp năm 2018 - 2

Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với các sở, ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Quảng Bình triển khai các chương trình phối hợp năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO