MTTQ Quảng Bình: ‘Đỡ đầu’ lớn cho bà con dân tộc Vân Kiều

Xuân Thi 30/05/2018 16:32

Ngày 30/5, đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình do Chủ tịch Trần Văn Tuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) về tình hình sản xuất, đời sống của người dân trên địa bàn.

MTTQ Quảng Bình: ‘Đỡ đầu’ lớn cho bà con dân tộc Vân Kiều

Ông Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao tượng trưng hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Lâm Thủy.

Lâm Thủy một trong những xã biên giới của huyện Lệ Thủy, nơi sinh sống của người dân tộc Vân Kiều nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm trên 66%.

Ngay từ năm 2016, để giúp người dân xã Lâm Thủy vươn lên thoát nghèo, vững vàng nơi vùng biên giới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đứng ra nhận "đỡ đầu" cho Lâm Thủy.

Hơn 2 năm qua, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, tình hình sản xuất, đời sống của người dân nơi đây đã có những đổi thay cơ bản. Sản xuất nông-lâm nghiệp của người dân có bước phát triển đáng kể. Vụ đông xuân 2017-2018, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của xã ước đạt 74 ha, sản lượng, năng suất cao hơn so với năm trước. Lĩnh vực chăn nuôi cũng được người dân chú trọng; công tác bảo vệ rừng ngày càng được chú trọng.

Trong tháng 5 vừa qua, toàn xã có 15 hộ dân đăng ký khai thác lâm sản với diện tích 8ha, thu về số tiền hơn 160 triệu đồng. Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở Lâm Thủy đã chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội; tăng cường công tác giảm nghèo bền vững; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình đời sống của nhân dân...

MTTQ Quảng Bình: ‘Đỡ đầu’ lớn cho bà con dân tộc Vân Kiều - 1

Trao 4 tấn gạo hỗ trợ các hộ nghèo ở xã Lâm Thủy.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tuân nhấn mạnh: “Lâm Thủy cần phải chủ động hơn nữa đến công tác giảm nghèo bền vững; tích cực tuyên truyền, vận động bà con có ý chí tự lực, tự giác hăng say lao động, sản xuất nâng cao đời sống để từng bước thoát nghèo bền vững".

Riêng đối với những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà, lãnh đạo xã phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong việc xây dựng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, dự toán kinh phí. Đối với những hộ được hỗ trợ bò sinh sản, cần quan tâm, hướng dẫn bà con bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ 4 tấn gạo, 3 nhà “Đại đoàn kết” và 31 con bò lai sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Lâm Thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Quảng Bình: ‘Đỡ đầu’ lớn cho bà con dân tộc Vân Kiều

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO