Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Phong Lục Nam

Nghĩa Sơn- Chí Đại 18/11/2018 15:24

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hà Ban dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư (KDC) Phong Lục Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Phong Lục Nam

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hà Ban thăm hỏi, trò chuyện với bà con KDC Phong Lục Nam.

Cùng dự có, ông Tạ Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Tại Ngày hội, lãnh đạo KDC Phong Lục Nam, xã Điện Thắng Nam đã báo cáo những kết quả đạt được trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, KDC Phong Lục Nam (xã Điện Thắng Nam) có 139 hộ dân, với 555 nhân khẩu, trong đó, có 72 liệt sĩ, 21 bà mẹ Việt Nam Anh hùng và có tổng diện tích đất tự nhiên 60ha, trong đó đất canh tác chiếm 30ha. Vụ Đông Xuân năm 2017-2018, người dân gieo sạ hết diện tích không có diện tích nào bỏ hoang, năng suất bình quân cả đạt 10,5 tấn/ha và vận động bà con thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giao nộp các khoản nghĩa vụ nhà nước đạt 100%.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Phong Lục Nam - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các bà con KDC Phong Lục Nam.

Cuối năm 2017 thôn có 8 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo theo chuẩn mới. Đến năm 2018 giảm còn 6 hộ nghèo. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quang môi trường sạch đẹp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Vận động xây mới 1 nhà đại đòan kết trị giá 40 triệu đồng. Đồng thời, qua bình xét cuối năm 2018 có 104 hộ gia đình văn hóa, 4 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 1 tổ đoàn kết xuất sắc. Trong năm học 2017-2018 các cháu trong độ đi học đều được ra lớp đạt 100%.

Ngoài ra, thực hiện mô hình “KDC sáng- xanh - sạch - đẹp gắn với phong trào tình nguyện nhân dân”. Hằng năm Ban nhân dân thôn vận động các chi tổ hội cùng bà con nhân dân dọn vệ sinh từ bia tưởng niệm đến các trục đường chính khu nhà văn hóa, đường vào ngõ xóm sạch đẹp.
Chương trình thu gom rác thải đến nay đã 90 hộ thực hiện trên 100 hộ đạt tỷ lệ 91%. Từ đầu năm 2018, khu dân cư tổ chức cho 100 hộ đăng ký cam kết tham gia phòng chống tội phạm và tham gia tố giác tội phạm.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Phong Lục Nam - 2

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hà Ban chụp ảnh lưu niệm cùng bà con KDC Phong Lục Nam.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca nhấn mạnh: “Mong muốn bà con KDC Phong Lục Nam, xã Điện Thắng Nam tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tôi tin rằng với truyền thống anh hùng của đất Điện Thắng Nam của chúng ta, đất Điện Bàn chúng ta và rộng ra đất Quảng Nam chúng ta, tôi tin thời gian tới bà con KDC Phong Lục Nam sẽ phát huy được truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Dịp này, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Hà Ban đã trao tặng biển tượng trưng 40 triệu đồng cho một hộ dân ở KDC Phong Lục Nam có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà; tặng 5 suất quà cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong KDC này, tặng 50 triệu đồng cho quỹ khuyến học xã Điện Thắng Nam.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó ở KDC Phong Lục Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Phong Lục Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO