Ngày mới ở Huồi Sơn

Điền Bắc – Lam Sơn 22/08/2018 09:00

Cùng với những người lính biên phòng, cán bộ, đội viên Làng thanh niên lập nghiệp (Tổng đội thanh niên xung phong 9), Tỉnh Đoàn Nghệ An đang góp sức làm thay đổi diện mạo bản làng biên giới. Trong đó có câu chuyện hàng chục hộ dân đồng bào dân tộc Mông ở bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương từ chỗ chỉ bám vào rừng tự nhiên, giờ đây họ đang dần bước vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao đời sống nơi miền biên viễn.

Ngày mới ở Huồi Sơn

Người dân Huồi Sơn trồng chanh leo thu nhập ổn định.

Huồi Sơn có 14 đảng viên người Mông

Bản Huồi Sơn được thành lập hơn 10 năm về trước trên cơ sở BĐBP Nghệ An vận động, di dời hai cụm dân cư Huồi Sến và Tân Sơn sát với biên giới Việt – Lào về định cư. Trước khi về với Huồi Sơn, hơn 40 hộ dân đồng bào dân tộc Mông sống du canh, du cư trong những cánh rừng già nay đây, mai đó. Họ thường xuyên phải chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, thất học, bệnh tật. Đặc biệt có nhiều người trong bản bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo có các hoạt động vi phạm pháp luật.

Sau khi vận động nhân dân về Huồi Sơn định cư, BĐBP Nghệ An đã quyết định chọn Huồi Sơn làm bản điểm để củng cố cơ sở chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện điều đó, cùng với việc đầu tư nguồn kinh phí, một tổ công tác biên phòng được thành lập ở Huồi Sơn trên cơ sở lựa chọn những cán bộ giỏi nhiều việc thực hiện “bốn cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). Trong những ngày khởi đầu dựng bản mới, BĐBP Nghệ An cũng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung tâm huấn luyện BĐBP Nghệ An hành quân dã ngoại về giúp đồng bào làm đường dân sinh, phát quang nương rẫy, khai hoang ruộng lúa nước.

Không dừng lại ở đó, thực hiện cuộc vận động “Mái ấm nơi biên cương”, năm 2008 BĐBP Nghệ An đã vận động nguồn kinh phí, thành lập một tổ thợ biên phòng giúp nhân dân bản Huồi Sơn làm nhà kiên cố. Sau gần 1 năm lao động cật lực, tổ thợ biên phòng cùng những người đàn ông khỏe mạnh trong bản đã hoàn thành được 41 căn nhà cho các hộ dân. BĐBP cũng đã tiến hành khai hoang nhiều ha ruộng, vận động, hướng dẫn đồng bào trồng lúa nước, chủ động về lương thực.

Cùng với việc giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, BĐBP Tam Hợp luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng, cơ sở chính trị tại bản làng của đồng bào Mông. Từ chỗ chỉ có 3-4 đảng viên là bộ đội, giáo viên sinh hoạt ghép, đến nay, Chi bộ Đảng bản Huồi Sơn đã có 14 đảng viên, đều là con em của đồng bào Mông. Ngoài chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều hoạt động hiệu quả. Đây đang là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đời sống ở bản làng biên giới.

Làng hình thành từ đây

Nằm trong khu vực biên giới nhưng Huồi Sơn lại được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, thổ nhưỡng để trồng các loại cây có giá trị kinh tế như khoai sọ, nghệ đỏ, chè tuyết san, chanh leo và chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm bản địa. Trên cơ sở đó năm 2013, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chọn nơi đây xây dựng làng thanh niên lập nghiệp (Tổng đội thanh niên xung phong 9). Công trình được xây dựng với hi vọng sẽ là mảnh đất lành cho nhiều đoàn viên, thanh niên trẻ từ xuôi lên lập nghiệp và giúp đỡ nhân dân địa phương xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện việc giãn dân.

Tính đến đầu năm 2018, trên địa bàn xã Tam Hợp đã trồng được 5 ha chanh leo, 10 ha nghệ đỏ, hàng nghìn con gà đen. Tất cả các sản phẩm do người dân làm ra đều được đơn vị thanh niên thu mua, tiêu thụ. Nói về điều này, anh Lỳ Bá Xồng, bản Huồi Sơn cho biết: “Trước đây, gia đình chủ yếu làm nương rẫy, cuộc sống cũng đủ ăn. Năm vừa rồi có trồng được hơn 1 tấn nghệ đỏ được Tổng đội thanh niên 9 cấp thu mua với giá cao nên có được ít tiền để dành”.

Theo anh Vương Trung Úy - Tổng đội phó Tổng đội thanh niên 9 cho biết: “Mùa thu hoạch nghệ vừa qua, toàn bản Huồi Sơn thu hoạch được gần 70 tấn nghệ củ, tuy nhiên giá nghệ tươi trên thị trường tụt giảm xuống thấp rất khó khăn cho đầu ra. Chúng tôi đã tổ chức thu mua cho nhân dân, đồng thời xây dựng xưởng chế biến tinh bột nghệ ngay trên biên giới. Qua kiểm định thấy chất lượng tinh bột nghệ ở đây rất tốt, mong mọi người ủng hộ bà con”.

Với việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, Tổng đội thanh niên xung phong 9 đang tạo ra một luồng gió lập nghiệp cho các bạn trẻ ở bản làng biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày mới ở Huồi Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO