Tân Hòa (Lạng Sơn): Người dân mòn mỏi chờ đường mới

07/08/2019 07:00

Tân Hòa là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn của huyện Bình Gia và cái khó khăn nhất ấy là vấn đề giao thông.

Năm 2015, dự án thi công con đường mới vào xã đã được phê duyệt và ghi vốn nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công. Đường dẫn vào trung tâm xã Tân Hòa có điểm đầu giao với tỉnh lộ 227 tại km8 đường Pắc Khuông - Thiện Long thuộc thôn Nà Mèo, xã Hòa Bình.

Cả đoạn đường có tổng chiều dài 8,5 km, mặt đường rộng trung bình 3,5 m nhưng hiện trạng rất xấu. Toàn bộ là đường đất đỏ, mặt đường nhiều ổ gà đọng nước, có những đoạn bùn lầy, trơn trượt dài hàng chục mét. Nhiều đoạn chẳng khác nào ao bùn. Xã Tân Hòa có hơn 80% dân số là người dân tộc Dao sinh sống. Tuy bà con luôn chăm chỉ, cố gắng nhưng cái nghèo vẫn bám riết nơi đây. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2018 chiếm gần 59%. Có nhiều nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận rằng con đường huyết mạch dẫn vào xã còn quá khó khăn là một trong những nguyên nhân quan trọng…

Được biết, năm 2011, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư công trình đường ô tô đến trung tâm xã, năm 2014, đã có quyết định giao UBND huyện làm chủ đầu tư dự án. Năm 2015, UBND tỉnh có quyết định ghi vốn nhưng không bố trí được nguồn vốn để thi công nên dự án dừng lại từ đó đến nay.

Lương Thảo

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tân Hòa (Lạng Sơn): Người dân mòn mỏi chờ đường mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO