Tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị Đại hội

Tuệ Phương 20/07/2018 14:45

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, thời gian còn lại của năm 2018 không nhiều, trong bối cảnh chúng ta đang tập trung nhiều nội dung mới. Với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế của cả nước, Mặt trận Hà Nội cần thực hiện cao điểm Chỉ  thị số 17 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam.

Tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị Đại hội

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 20/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 14, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tham dự. Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chủ trì hội nghị .

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp 32 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 76 đơn, trong đó có 8 đơn khiếu nại, 28 đơn tố cáo, 32 đơn kiến nghị… khối quận, huyện và cơ sở đã tiếp nhận 11.265 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 3.275 đơn, trong đó có 383 đơn khiếu nại, 105 đơn tố cáo, 2.787 đơn kiến nghị, phản ánh, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 2.146 đơn.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nhân dân được chú trọng. Hàng tháng đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tham gia cùng các Ban HĐND, UBND thành phố đã tiếp nhận đơn thư của công dân, các đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Mặt trận đều được xem xét, nghiên cứu xử lý, phân loại và chuyển đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết...

Về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Bùi Anh Tuấn cho rằng, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động; phối hợp với UBND thành phố đánh giá, xác nhận mức độ đạt các tiêu chí đề nghị xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 39 xã thuộc 19 huyện, trình hội đồng thẩm định để thành phố xét công nhận. Đến nay, toàn thành phố có 294/386 xã, chiếm hơn 75% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn thành phố đạt gần 60%.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thành phố; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sư suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên và nhân dân; tổ chức tổng kết 15 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2018”; tổ chức kết nối cung - cầu, giới thiệu hàng Việt Nam có chất lượng cao đến người tiêu dùng…

Tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị Đại hội - 1

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh hoan nghênh những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã bám sát chủ trương của Thành ủy, HĐND cũng như bám sát, thống nhất các chương trình, hành động của MTTQ Việt Nam để cụ thể hóa thành chương trình, mục tiêu, nội dung cụ thể.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, thời gian còn lại của năm 2018 không nhiều, trong bối cảnh chúng ta đang tập trung nhiều nội dung mới. Với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế của cả nước, Mặt trận Hà Nội cần thực hiện cao điểm Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn Mặt trận các cấp cần kịp thời phản ánh với UBTƯ MTTQ Việt Nam, các cơ quan hữu quan để có các giải pháp phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tránh bức xúc kéo dài trong dân.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần làm tốt CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Theo kế hoạch, quy trình tổ chức ngày hội năm nay được tổ chức hết sức ngắn ngọn, ưu tiên phần hội nhiều hơn và dành nhiều thời gian để biểu dương Ban CTMT, các hộ gia đình vươn lên trong phát triển kinh tế, các cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng… Khi tổ chức ngày hội, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền, các đảng viên cùng tham gia để đến chung vui cùng bà con.

Đối với công tác dân tộc, tôn giáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị MTTQ thành phố cần tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định 52 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách liên quan khác đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, thành phố Hà Nội có đến 50 dân tộc, số đồng bào dân tộc chiếm số lượng đông nhất cả nước cho nên các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thành phố cần tiếp tục được quan tâm, thực hiện.

Đối với việc tổ chức Đại hội MTTQ sắp tới, thời gian không còn nhiều, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị MTTQ thành phố sớm thành lập các tiểu ban tổ chức Đại hội, lập báo cáo chính trị, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội, nhất là công tác nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nôi Vũ Hồng Khanh khẳng định, Mặt trận thành phố luôn nhận thức sâu sắc về những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận. Trong thành công chung của Mặt trận thành phố luôn gắn liền với kết quả cũng như hướng dẫn của MTTQ Việt Nam. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung tốt hơn nữa sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam để đưa vào trong báo cáo cũng như đưa vào nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018.

“Đối với việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Hà Nội phấn đấu sẽ tổ chức đúng tiến độ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuẩn bị Đại hội”, ông Khanh nói.

Nhân dịp này, hội nghị đã hiệp thương bổ sung, thay thế 3 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2014 - 2019, khóa 16.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung quyết liệt cho công tác chuẩn bị Đại hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO