Vận dụng sức mạnh đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội

Quốc Định (thực hiện) 10/05/2019 08:30

Thị xã Thuận An là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Bình Dương. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của thị xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nhờ vậy đã đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng.

Nhân dịp Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Thuận An lần thứ XI, (nhiệm kỳ 2019-2024), PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Ngọc Phượng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Thuận An.

Vận dụng sức mạnh đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội

Bà Nguyễn Ngọc Phượng.

5 năm qua, Thuận An tiếp tục phát huy lợi thế vị trí, tiềm năng nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có tốc độ phát triển cao, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được củng cố. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

PV: Trong những thành tựu trên, vai trò của MTTQ các cấp của thị xã được thể hiện cụ thể ra sao, thưa bà?

Bà Nguyễn Ngọc Phương: Có rất nhiều hoạt động mà chúng tôi phối hợp thực hiện đem lại hiệu quả cao, điển hình như: Mặt trận phối hợp thành lập và duy trì hoạt động 92 Tổ tự quản bảo vệ môi trường, với gần 5 ngàn thành viên tham gia. Xây dựng, nhân rộng được 10 mô hình “Khu phố - ấp không rác” và lựa chọn thêm 2 khu phố để xây dựng 5 mô hình điểm “Khu phố không rác”; tổ chức hội thi “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” thực tế ở 64 tuyến đường, có tổng chiều dài 37km với gần 2.800 hộ dân tham gia. Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” và “Phường văn minh đô thị”.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng qua nhiều hình thức như phối hợp vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, được hơn 1,6 tỷ đồng; vận động các đơn vị, tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời, chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công; xây dựng, sửa chữa 56 căn nhà tình nghĩa, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Vận động “Quỹ vì người nghèo” được gần 4 tỷ đồng. Công tác chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường hợp khó khăn thể hiện qua nhiều mặt hoạt động như: Phối hợp thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; rà soát đối tượng, thăm hỏi, tặng quà cho các trường hợp được hưởng chế độ, chính sách; xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; vận động các Mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tham gia công tác xã hội từ thiện; tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các trường hợp bị bệnh nan y.

Ngoài ra, MTTQ đã vận động nhân dân địa phương đóng góp ủng hộ các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt được tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng và nhiều loại hàng hóa khác. Việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích. Công tác giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn thị xã cũng đạt được những kết quả tốt...

Từ những kết quả đạt được, phương hướng, mục tiêu hoạt động của MTTQ Thị xã Thuận An thời gian tới như thế nào, thưa bà?

- Chúng tôi thống nhất sẽ tập trung vào việc nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc vận động, tập hợp xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy tiềm năng của địa phương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự - an toàn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương. Chú trọng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị” để tiến tới xây dựng Thuận An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận dụng sức mạnh đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO