Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào

Quốc Trung 22/06/2019 19:15

Chiều 22/6, tại TP Cần Thơ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với ông Saysomphone Phomvihane.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin thêm với đồng chí Saysomphone Phomvihane và đoàn một số điểm nhấn, thành tựu nổi bật của TP Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL. Đặc biệt ĐBSCL có thế mạnh nuôi được cá da trơn xuất khẩu, chiếm 95% lượng cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2018, ĐBSCL đứng đầu cả nước về sản lượng lúa, tôm, cá tra và trái cây (sản lượng lúa 24,5 triệu tấn, chiếm 56% cả nước; tôm đạt 623.000 tấn, chiếm 70%; cá tra đạt 1,41 triệu tấn, chiếm 95%; trái cây đạt 4,3 triệu tấn, chiếm 60%). Kim ngạch xuất của 4 mặt hàng trên của ĐBSCL đạt 8,43 tỷ USD, chiếm 43,2% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của cả nước. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mối quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, MTTQ Việt Nam và TP Cần Thơ nói riêng luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với các đồng chí kinh nghiệp quý báu trong phát triển nông nghiệp, cả những thành công và những khó khăn”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin thêm: “Hiện MTTQ Nam đã tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện, đang đại hội cấp tỉnh để đến tháng 9/2019 chúng tôi sẽ tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9 năm 2019.

“Chúng tôi luôn luôn trân trọng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, đây là mối quan hệ truyền thống hết sức đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Suvanuvong và các vị tiền bối đã dày công vun đắp hai đất nước chúng ta. Đảng và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin thêm: MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã có chương trình hành động giai đoạn 2018 - 2020 đã và đang triển khai có nhiều kết quả hết sức tốt đẹp. Những năm qua, MTTQ Việt Nam đã mở nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Năm 2019, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đào tạo cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn: Lào tiếp tục tiếp tục hợp tác tìm kiếm và bốc cốt các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Lào để mang về đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn với vai trò, uy tín của mình, ông Saysomphone Phomvihane sẽ quan tâm tác động với các ngành hữu quan tiếp tục tạo cơ sở pháp lý cho người gốc Việt ở tại Lào có đủ điều kiện học tập làm ăn sinh sống.

Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào mừng ông Saysomphone Phomvihane và đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào.

Ông Saysomphone Phomvihane cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu tình nghĩa anh em, xin chân thành cảm ơn những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đối với quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam và hai tổ chức Mặt trận hai nước.

Ông Saysomphone Phomvihane cho biết: Đảng nhân dân cách mạng Lào đang chuẩn bị tiến hành đại hội ba cấp. Trong năm 2019, sẽ hoàn thành Đại hội cấp huyện tiến tới đại hội cấp tỉnh, Bộ, ngành trung ương vàĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng nhân dân cách mạng Lào tổ chức vào giữa năm 2021. Hiện nay Lào đang tập trung tổ chức triển khai mạnh mẽ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8.

Ông Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh: Năm 2020, Lào sẽ đăng cai tổ chức hội nghị xây dựng đường biên giới hữu nghị hợp tác và cùng phát triển và cũng sẽ tổ chức hội nghị giữa 10 tỉnh biên giới giáp nhau giữa 2 nước Lào - Việt Nam.

Ông Saysomphone Phomvihane mong muốn Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa TP Cần Thơ với các đối tác Lào.

Trước mắt, ông Saysomphone Phomvihane đề nghị các chuyên gia của TP Cần Thơ sang khảo sát bên Lào trước và sau đó hai bên bàn bạc thống nhất và cùng tiến hành triển khai các dự án hợp tác nhất là về lĩnh vực trồng lúa, nuôi cá, trồng cây ăn quả

Ngay sau buổi làm việc với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Saysomphone Phomvihane cùng đoàn đã đến tham quan Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện đột quỵ, tim mạch Cần Thơ).

Trước đó buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài dẫn đầu đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo TP Cần Thơ đưa Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham quan, tìm hiểu mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa tại Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, huyện Cờ Đỏ.

Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm cho ông Saysomphone Phomvihane và đoàn.

Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào - 3

Ông Saysomphone Phomvihane tặng tranh lưu niệm cho Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào - 4

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ gặp xã giao và tặng bức tranh cho ông Saysomphone Phomvihane và đoàn.

Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào - 5

Ông Saysomphone Phomvihane (bìa phải) tìm hiểu về mô hình cánh đồng lớn tại huyện Cờ Đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO