Tiếp xúc với F0, 2 đoàn ĐBQH phải họp trực tuyến

Việt Thắng 07/11/2021 16:09

Theo Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh và đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang họp trực tuyến.

Ông Cường cho biết, bắt đầu từ ngày mai (8/11), ngoài 2 đoàn ĐBQH như kể ở trên thì tất cả đoàn đại biểu các tỉnh, thành đều dự họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Theo đó, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh đã báo cáo 2 hai trường hợp nhiễm Covid-19. Còn đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đang cách ly y tế theo quy định của tỉnh vì tiếp xúc với một ca F0.

Do đó, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã xin ý kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội và được đồng ý.

Như vậy, đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ dự trực tuyến tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh.

Còn các đoàn về dự họp trực tiếp tại Nhà Quốc hội thì Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Y tế xét nghiệm định kỳ, mỗi đợt cách nhau 72 tiếng cho các đại biểu, cán bộ nhân viên khối phục vụ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bắt đầu từ sáng 20/10. Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp được chia làm 2 đợt họp trực tuyến (đợt 1) và tập trung (đợt 2), dự kiến bế mạc ngày 13/11. Đợt họp đầu tiên kết thúc hôm 30/10; điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, an ninh, an toàn kỳ họp được đảm bảo.

Theo chương trình tại đợt họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ có truyền hình và phát thanh trực tiếp cho đến khi bế mạc. Quốc hội sẽ 2 ngày để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; các báo cáo về công tác phòng, chống Covid-19, tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Ngay sau thảo luận về kinh tế xã hội, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày truyền hình và phát thanh trực tiếp để chất vấn các thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Theo thông lệ tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm.

Nếu Thủ tướng trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này thì đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội, kể từ khi nhậm chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp xúc với F0, 2 đoàn ĐBQH phải họp trực tuyến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO