Tìm được một ngư dân còn sống sót trong vụ chìm tàu cá Bình Định

Theo VOV 29/11/2017 21:00

Tàu cá BV 70576 TS đã vớt được ngư dân cách địa điểm tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm khoảng 25 hải lý về phía Nam vào lúc 16h ngày 28/11.


Cứu được 1 ngư dân còn sống sót trong vụ chìm tàu cá Bình Định.

Lúc 15h30’ chiều 29/11, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (Trung tâm 3) đã tiếp cận tàu cá BV 70576 TS để tiếp nhận ngư dân còn sống sót (của tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm) mà tàu cá này vớt được.

Ngư dân này tên là Nguyễn Văn Dùng (sinh năm 1974, quê quán Bình Sơn, Quảng Ngãi). Theo một ngư dân, tàu cá BV 70576 TS đã vớt được ngư dân Nguyễn Văn Dùng cách địa điểm tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm khoảng 25 hải lý về phía Nam vào lúc 16h ngày 28/11. Rất tiếc, tàu cá BV 70576 TS đã không báo ngay cho lực lượng cứu nạn để có phương hướng cho công tác tìm kiếm cứu nạn được hiệu quả hơn.

Như tin đã đưa, lúc 19h35’ ngày 27/11, Trung tâm 3 nhận được tin báo của ông Huỳnh Phan Thành (La gi, Bình Thuận) báo mất liên lạc với tàu BĐ 30366 TS lúc 18h30' cùng ngày và trên tàu có 6 ngư dân. Vị trí mất liên lạc cách mũi Vũng Tàu khoảng 42 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định vị trí tàu chìm và phát thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các tàu thuyền trong khu vực nhanh chóng tới hiện trường cứu nạn ngư dân tàu cá BĐ 30366 TS. Tàu SAR 272 của Trung tâm cũng nhanh chóng xuất phát ra hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn ngư dân.

Đến 3h30’ ngày 28/11, tàu SAR 272 phát hiện 2 thi thể ngư dân tàu cá BĐ 30366 TS đang trôi dạt tại vị trí cách tàu bị nạn khoảng 6 hải lý về hướng Tây Nam đã nhanh chóng vớt lên đưa vào bảo quản lạnh. Thi thể 2 ngư dân xấu số đã được tàu SAR 272 đưa vào bờ sáng 29/11 để đưa về gia đình mai táng.

Hiện các tàu tìm kiếm cứu nạn đang tích cực tìm kiếm 3 ngư dân còn lại của tàu BĐ 30366 TS đang mất tích gồm: Nguyễn Tấn Phương (sinh năm 1978, quê ở Phù Cát, Bình Định), Nguyễn Văn Lân (sinh năm 1966, quê ở La gi, Bình Thuận), Bạch Văn Năm (sinh năm 1955, quê ở La gi, Bình Thuận). Tuy nhiên, thời tiết tại hiện trường xấu, biển động mạnh, sóng cao từ 3 đến 4 mét khiến tầm nhìn hạn chế đã ảnh hưởng lớn tới công tác tìm kiếm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm được một ngư dân còn sống sót trong vụ chìm tàu cá Bình Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO