Tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu vùng châu thổ sông Mekong

Quốc Trung 10/07/2015 21:33

(ĐĐK) – Sáng ngày 10/7, Văn phòng Công tác biến đổi khí hậu, Viện Giáo dục chuyên ngành tài nguyên nước (UNESCO-IHE) và Viện môi trường và tài nguyên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo báo cáo kết quả dự án Quá trình đô thị hóa tại châu thổ sông MeKong và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu - PROACC2U.

Theo Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, Chánh văn phòng Công tác biến đổi Cần Thơ, trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu, UBND các cấp đóng vai trò chủ đạo. Ứng phó phải phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống của người dân mọi mặt và phù hợp với tình hình địa phương. Kế hoạch ứng phó cần chia thành 2 loại, cơ bản và hiện thực, trong đó loại cơ bản phải có ích trong vòng 30 năm, loại hiện thực hay còn gọi là linh hoạt phải thay đổi dựa trên cơ sở cần thiết. Đặc biệt kế hoạch ứng phó phải chú ý đến liên ngành, liên vùng.

Đối với Cần Thơ ông Vinh cho rằng cần thực hiện cho được chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt để ứng phó với biến đổi khí hậu như chương trình chủ động thích ứng; chương trình sinh kế nhà ở và sản xuất xanh; chương trình giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu; chương trình tăng cường năng lực ứng phó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu vùng châu thổ sông Mekong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO