Tìm thấy 35 người mất liên lạc khi vào rừng hái măng trước bão số 3

Đ. Bắc 20/07/2018 09:44

Sáng sớm ngày 20/7, ông Ngô Đức Thuận – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, 35 người dân bị mất liên lạc khi vào rừng đi hái măng đã có thông tin báo về cho người thân.

Tìm thấy 35 người mất liên lạc khi vào rừng hái măng trước bão số 3

35 người vào rừng hái măng đã liên lạc được với người thân nhưng do đang bị nước lũ cô lập nên họ chưa thể trở về nhà.

Theo đó, trước khi bão Sơn Tinh đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn xã Châu Bính có 41 người vào rừng hái măng. Sau đó, chỉ có 6 người gọi điện về gia đình để báo tin nơi trú ẩn, còn 35 người bị mất liên lạc, khiến người thân hoang mang, lo lắng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng phối hợp với người thân tiến hành tìm kiếm.

Đến 17h ngày 19/7, lực lượng tìm kiếm đã liên lạc được với 35 người này.

“Sau khi nhận được thông tin về 35 người tại xã Châu Bính đi hái măng bị mất liên lạc, huyện đã chỉ đạo chính quyền xã và lực lượng chức năng cùng với người thân tổ chức tìm kiếm. 17h chiều ngày hôm qua họ đã liên lạc về với người thân. Tuy nhiên, đến nay do mực nước các song suối đang lớn nên họ chưa thể về nhà”.

Cũng theo ông Thuận, hiện trên địa bàn không còn mưa, không có bản làng nào bị cô lập do lũ. Tuy nhiên, do thủy điện đang xả lũ nên mực nước các sông suối trên địa bàn đang xuống chậm.

* Trong một diễn biến khác, sáng ngày 20/7, ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 19/7, 3 em gồm Nguyễn Tuấn K. (10 tuổi), Nguyễn Văn Duy S. (9 tuổi) và em Nguyễn Văn D. (học lớp 4 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B) đều trú ở khối 7, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, rủ nhau ra khu vực sông cạnh ao nuôi tôm của các hộ dân ở khối 6, phường Quỳnh Xuân để câu cá.

Không may, cả 3 em bị rơi xuống ao nuôi tôm có mực nước sâu khoảng hơn 1,5 m. Do biết bơi nên 2 em K. và S. bơi được lên bờ, sau đó đạp xe đi kêu người để cứu em D.. Từ nhà các em cách nơi xảy ra đuối nước chừng 500 m.

Khi người dân phát hiện và vớt được em Nguyễn Văn D. lên bờ thì em đã tử vong.

Được biết, cả 3 là anh em họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm thấy 35 người mất liên lạc khi vào rừng hái măng trước bão số 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO