Australia thành lập cơ quan chống tham nhũng mới

Hoài An 14/12/2018 09:00

Australia đã chính thức thành lập Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia mới, giúp bảo vệ sự toàn vẹn hệ thống các cơ quan công quyền của Chính phủ.

Ủy ban mới gồm hai bộ phận, thực hiện nhiệm vụ giám sát toàn bộ các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát khu vực công, bao gồm cả điều tra hành vi của các chính trị gia. Bộ phận giám sát thực thi pháp luật có thẩm quyền điều tra các cơ quan Ủy ban Tình báo hình sự, Cảnh sát Liên bang, Bộ Nội vụ, Trung tâm Phân tích và báo cáo giao dịch và một số cục, vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Australia thành lập cơ quan chống tham nhũng mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO