Cựu bộ trưởng Israel lĩnh 11 năm tù vì làm gián điệp cho Iran

Hà Anh (theo Sputnik) 09/01/2019 15:28

Ngày 9/1, Bộ Tư pháp Israel đưa ra tuyên bố rằng, Gogen Segev, cựu bộ trưởng Israel bị kết tội làm gián điệp cho Iran sẽ bị kết án 11 năm tù.

Cựu bộ trưởng Israel lĩnh 11 năm tù vì làm gián điệp cho Iran

(Nguồn: Sputnik).

Trước đó, hồi tháng 6/2018 , các công tố viên Israel đã buộc tội ông Gonen Segev, cựu bộ trưởng trong nội các chính phủ vì tội làm gián điệp cho Tehran, đối thủ trong khu vực của Tel Aviv.

Cơ quan an ninh Israel cho biết, Segev đã liên lạc với các quan chức Iran tại Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo ở Nigeria.

Ông Gogen Segev từng là Bộ trưởng năng lượng và cơ sở hạ tầng trong giai đoạn từ năm 1995 đến 1996. Ông Segev thú nhận tội gián điệp nghiêm trọng vì chuyển thông tin cho kẻ thù, AFP trích dẫn tuyên bố của Bộ Tư pháp Israel.

Gogen Segev đã bị bắt vào tháng 5/2018 và được Israel đưa ra xét xử vào tháng 6/2018 với tội danh "gián điệp nghiêm trọng".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu bộ trưởng Israel lĩnh 11 năm tù vì làm gián điệp cho Iran

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO