Điện Kremlin bác tuyên bố Tổng thống Ukraine về sự cố Eo biển Kerch

Theo TTXVN 12/12/2018 20:44

Phát biểu với báo giới, ông Poroshenko nhấn mạnh: "Chúng tôi không đồng ý với cách giải thích này. Đây là một sự khiêu khích từ phía Ukraine và một sự vi phạm trắng trợn biên giới nhà nước của Liên bang Nga."

Điện Kremlin bác tuyên bố Tổng thống Ukraine về sự cố Eo biển Kerch

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Sputniknews đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/12 cho biết, Moskva không đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng sự cố xảy ra ở Eo biển Kerch hôm 25/11 vừa qua; trong đó 3 tàu Hải quân Ukraine đã xâm nhập bất hợp pháp lãnh hải Nga, là chiến tranh, vì Moskva coi đó là hành động khiêu khích của Kiev diễn ra trước thềm chiến dịch vận động tranh cử tại nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Poroshenko nhấn mạnh: "Chúng tôi không đồng ý với cách giải thích này. Đây là một sự khiêu khích từ phía Ukraine và một sự vi phạm trắng trợn biên giới nhà nước của Liên bang Nga."

Ông Poroshenko cũng cho rằng Ukraine cần sự khiêu khích này vì "những lý do bầu cử."

Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Ukraine trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng Fox News gần đây cho rằng sự cố ở Eo biển Kerch giữa Nga và Ukraine là khởi đầu chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điện Kremlin bác tuyên bố Tổng thống Ukraine về sự cố Eo biển Kerch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO