Du thuyền Hong Kong Westerdam bị từ chối cập cảng Nhật Bản

Theo TTXVN 11/02/2020 09:45

Chính phủ Nhật Bản đã từ chối cho du thuyền Westerdam cập cảng sau khi một hành khách bị nghi ngờ nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Du thuyền Hong Kong Westerdam bị từ chối cập cảng Nhật Bản

Du thuyền Westerdam. (Nguồn: Holland America).

Theo Kyodo, Điều hành du thuyền Westerdam ngày 10/2 cho biết, du thuyền tới từ Đặc khu Hành chính Hong Kong này, bị từ chối cho cập cảng tại Nhật Bản, sẽ thả hành khách tại một cảng ở miền Trung Thái Lan trong tuần này.

Chính phủ Nhật Bản đã từ chối cho du thuyền Westerdam cập cảng sau khi một hành khách bị nghi ngờ nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Du thuyền này sẽ cho hành khách xuống cảng Laem Chabang của Thái Lan vào ngày 13/2 tới.

Theo dự kiến, du thuyền chở 1.455 hành khách, trong đó có 4 công dân Nhật Bản, cùng với 802 thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng Naha tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản hôm 8/2.

Tuy nhiên, trước chỉ thị của Tokyo, kế hoạch đã bị hủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du thuyền Hong Kong Westerdam bị từ chối cập cảng Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO