Giáo hoàng Francis cảm ơn những người lính cứu hỏa trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Hà Anh (theo Sputnik) 17/04/2019 16:01

Ngày 17/4, Đức Giáo hoàng Francis thay mặt toàn bộ Giáo hội Công giáo cảm ơn các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu để dập tắt đám cháy tại Nhà thờ Đức Bà Paris, tối 15/4.

Giáo hoàng Francis cảm ơn những người lính cứu hỏa trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Những người lính cứu hóa đã làm hết sức mình để cứu Nhà thờ Đức Bà Paris khỏi ngọn lửa dữ dội, hôm 15/4. (Nguồn: Reuters).

"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể Giáo hội dành cho tất cả những người đã làm những gì có thể, thậm chí mạo hiểm mạng sống của mình, để cứu Vương cung thánh đường", Đức Giáo hoàng nói trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Saint Peter.

Tối ngày 15/4, ngọn lửa tàn khốc đã bùng phát tại Nhà thờ Đức Bà Paris khiên tháp chuông hai phần ba mái nhà của nhà thờ bị đổ sập và hư hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên hai tòa tháp chính đã được cứu.

Theo báo cáo, một lính cứu hỏa đã bị thương trong vụ cháy.

Sau vụ việc, ngày 16/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mô tả đây là một "thảm kịch khủng khiếp" và hứa sẽ xây dựng lại nhà thờ 850 tuổi này trong vòng 5 năm tới.

Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, tổ chức di sản Pháp và Hội Di sản Pháp có trụ sở tại Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch gây quỹ để giúp xây dựng lại nhà thờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo hoàng Francis cảm ơn những người lính cứu hỏa trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO