Israel có thể dùng ‘tia chớp’ F-35I đối phó tên lửa S-300 Syria

Hoài An 05/10/2018 07:00

Theo đài phát thanh quân đội Israel (Galei Tzahal), Israel coi việc Nga chuyển giao 4 hệ thống phòng không tầm xa S-300 cho Damascus là mối đe dọa mới.

Động thái này buộc họ sẽ phải tăng cường triển khai tiêm kích tàng hình F-35I trong các cuộc không kích mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong tương lai. S-300 được đánh giá là sẽ gây nhiều khó khăn cho hoạt động tác chiến của tiêm kích F-15 và F-16 Israel.

Vì vậy, việc triển khai F-35I có thể giúp không quân Israel duy trì cường độ không kích, hạn chế tối đa khả năng máy bay bị phát hiện và bắn hạ bởi tên lửa S-300 Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Israel có thể dùng ‘tia chớp’ F-35I đối phó tên lửa S-300 Syria

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO