Triều đại mới của Nhật Bản sẽ mang tên 'Reiwa'

Hà Anh (theo Sputnik) 01/04/2019 10:20

Ngày 1/4, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshi DA Suga tuyên bố, Triều đại mới của Nhật Bản sẽ có tên là "Reiwa”, Reuters đưa tin.

Triều đại mới của Nhật Bản sẽ mang tên 'Reiwa'

(Nguồn: AFP).

Ông Yoshi DA Suga cũng cho biết thêm rằng, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giải thích ý nghĩa của tên gọi này ngay trong từ điển quốc gia.

Triều đại mới sẽ bắt đầu vào ngày 1/5, khi Thái tử Naruhito trở thành Nhật Hoàng.

Theo AFP, từ 'Reiwa' bao gồm hai ký tự: "Rei", có thể có nghĩa liên quan đến "trật tự" nhưng cũng "tốt lành" và "Wa", thường được dịch là "hòa bình" hoặc "hòa hợp".

Chính phủ Nhật Bản dự kiến ​​sẽ chính thức giải thích ý nghĩa cũng như cách đánh vần tiếng Anh cho tên gọi này.

Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các cuộc họp tuyệt mật để quyết định đặt tên cho triều đại mới.

Tên triều đại hay "gengo" được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản - trên tiền xu, lịch, báo và trong giấy tờ chính thức.

Trong khi đó AP cho biết, đây được cho là lần đầu tiên tên triều đại của Hoàng gia được lấy từ một tài liệu của Nhật Bản (tập thơ thế kỷ thứ 7 "Manyoshu"), một sự phá vỡ truyền thống từ hơn 1.300 năm trước khi luôn sử dụng kinh điển Trung Quốc.

"Chúng tôi hy vọng tên thời đại sẽ được người dân chấp nhận rộng rãi bởi nó bắt nguồn sâu sắc như một phần từ cuộc sống hàng ngày của họ", ông Suga nói.

Theo Reuters, việc Thái tử Naruhito lên ngôi Nhật Hoàng sẽ diễn ra sau một ngày khi cha của ông, Nhật Hoàng Akihito thoái vị vào ngày 30/4, chấm dứt triều đại “Heisei” được bắt đầu vào năm 1989. Theo AFP, từ "heisei" có nghĩa là "hòa bình chiếm ưu thế".

Nhật Hoàng Akihito sẽ là hoàng đế đầu tiên thoái vị ở Nhật Bản trong hơn hai thế kỷ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triều đại mới của Nhật Bản sẽ mang tên 'Reiwa'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO