Lào thông qua chính sách bồi thường vụ vỡ đập thủy điện

Bùi Loan 03/08/2018 08:00

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ngày 2/8 cho biết, thảm họa vỡ đập thủy điện Sepien-Senamnoy ở huyện Sanamxay, tỉnh miền Nam Attapeu không phải là hậu quả của thiên tai, do đó mức đền bù mà các nạn nhân nhận được có thể cao hơn so với thông thường.

Hiện tại, giới chức Lào đang phối hợp cùng Công ty xây dựng và kỹ thuật SK (SK E&C) của Hàn Quốc – một trong 4 cổ đông tham gia dự án thủy điện - xây dựng các tòa nhà tại huyện Sanamxay để người dân các bản bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập, có nơi ăn, nghỉ tạm thời.

Vụ vỡ đập Sepien Senamnoi xảy ra ngày 23/7 khiến 6 bản, làng tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu bị cô lập hoàn toàn. Nhiều người vẫn còn mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lào thông qua chính sách bồi thường vụ vỡ đập thủy điện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO