Mexico xóa bỏ quyền miễn trừ truy tố tham nhũng đối với Tổng thống

Hoài An 29/03/2019 07:56

Với 111 phiếu thuận và một phiếu chống, Thượng viện Mexico đã thông qua cải cách Hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, qua đó loại bỏ quyền miễn trừ và tạo cơ sở pháp lý để đưa người đứng đầu chính phủ ra xét xử trong trường hợp tham nhũng và xảy ra các gian lận bầu cử.

Những cải cách trên đã loại bỏ thêm quyền miễn trừ đối với Tổng thống mà trước đó chỉ có thể được đưa ra xét xử do tội phản quốc và một số tội nghiêm trọng theo luật pháp hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mexico xóa bỏ quyền miễn trừ truy tố tham nhũng đối với Tổng thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO