Mỹ, Nga 'bắt tay' tìm kiếm máy bay bị bắn hạ trong chiến tranh lạnh

29/11/2018 16:29

Theo Sputnik, Nga và Mỹ đang tiến hành tìm kiếm các mảnh vụn của các máy bay gián điệp bị bắn rơi trên lãnh thổ của Liên bang Xô viết cũ trong Chiến tranh Lạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp Mỹ-Nga về tù binh chiến tranh và mất tích trong hành động (POW/MIA) Alexander Kirilin cho biết.

Mỹ, Nga 'bắt tay' tìm kiếm máy bay bị bắn hạ trong chiến tranh lạnh

(Nguồn: AFP).

"Chúng tôi chia sẻ tài liệu với các đồng nghiệp Mỹ về những chiếc máy bay Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh", ông Kirilin cho biết hôm 28/11.

"Năm nay chúng tôi đã tổ chức chuyến đi khảo sát chung tại vùng Viễn Đông để tìm kiếm các mảnh vỡ của các máy bay gián điệp cũng như các phi công”, ông Kirilin cho biết thêm.

Ông Kirilin giải thích rằng phía Nga đã cung cấp tài liệu về tàu ngầm Herring của Mỹ, cái đã bị quân đội Nhật Bản phá hủy vào năm 1944. Cả hai bên đều hài lòng với hoạt động chung được tiến hành và sẽ tiếp tục trong tương lai.

Được biết, Ủy ban hỗn hợp Mỹ-Nga về tù nhân chiến tranh và mất tích trong hành động sẽ tiến hành cuộc họp thường niên của họ trong tuần này tại Washington, DC.

Hà Anh(theo Sputnik)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ, Nga 'bắt tay' tìm kiếm máy bay bị bắn hạ trong chiến tranh lạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO