Mỹ: Số người mắc Covid-19 vượt 750.000, hơn 40.000 người chết

Theo Dân trí 20/04/2020 08:08

Mỹ hiện chiếm khoảng 1/4 số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu, số ca mắc bệnh tiếp tục tăng. Bất chấp điều này và cảnh báo từ chuyên gia, một số bang của Mỹ đang có kế hoạch mở cửa trở lại.

Mỹ: Số người mắc Covid-19 vượt 750.000, hơn 40.000 người chết

Hơn 40.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Hơn 750.000 người mắc bệnh, hơn 40.000 người tử vong

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldometers, tính đến chiều 19/4 theo giờ địa phương, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ xấp xỉ 40.500 người, tăng gần 1.500 ca so với 24h trước đó. Cùng ngày, Mỹ ghi nhận thêm hơn 24.000 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên xấp xỉ 763.000 ca.

Số liệu thống kê của Reuters cho thấy, nước Mỹ chỉ mất 38 ngày kể từ khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 vào ngày 29/2 đến khi có hơn 10.000 người chết vào ngày 6/4, và chỉ thêm 5 ngày nữa để cán mốc 20.000 người chết.

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ tăng từ 30.000 người lên 40.000 người chỉ trong 4 ngày sau khi thành phố New York thay đổi cách tính, gộp cả những trường hợp tử vong nghi do mắc Covid-19.

Bất đồng kế hoạch mở cửa lại kinh tế

Mỹ: Số người mắc Covid-19 vượt 750.000, hơn 40.000 người chết - 1

Giới chuyên gia cảnh báo việc vội vã mở cửa kinh tế có thể khiến dịch bùng phát mạnh trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters).

Tổng thống Donald Trump tuần trước cho rằng Mỹ đã qua đỉnh dịch về số ca nhiễm mới và ông muốn mở cửa kinh tế trở lại. Trong một văn bản hướng dẫn công bố hồi tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump khuyến nghị, nếu các bang có số người mắc mới Covid-19 giảm liên tục trong 14 ngày có thể bắt đầu dỡ bỏ dần các lệnh hạn chế để mở cửa kinh tế.

Trong một bình luận trên Twitter hôm 17/4, ông Trump thậm chí kêu gọi "giải phóng" Michigan, Minnesota và Virginia. Lời kêu gọi này bị chỉ trích là đã "bật đèn xanh" cho các cuộc biểu tình phản đối các lệnh hạn chế vốn được đưa ra nhằm ngăn dịch lây lan.

Một số bang, trong đó có Ohio, Texas, Florida, cho biết họ có kế hoạch mở cửa kinh tế trở lại, có thể từ đầu tháng 5 hoặc thậm chí sớm hơn. Thống đốc bang Michigan và Ohio nói, họ có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba năng lực xét nghiệm nếu chính phủ liên bang giúp họ có thêm các bộ xét nghiệm Covid-19.

Trong khi đó, một số bang, trong đó có tâm dịch New York, tỏ ra thận trọng với kế hoạch mở cửa trở lại. Tại cuộc họp báo hôm qua, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết, số người nhập viện do Covid-19 tại bang này tiếp tục giảm, số bệnh nhân phải dùng máy thở cũng giảm. "Nếu tình hình tiếp tục theo hướng này, chúng ta có thể đã qua đỉnh dịch và các dấu hiệu hiện tại cho thấy dịch đang trên đà giảm.

Chúng ta có thể kiểm soát được con quái vật này (Covid-19). Nhưng chúng ta mới đi được một nửa chặng đường", ông Cuomo nói. Tuy tình hình khả quan, song New York vẫn quyết định gia hạn các lệnh hạn chế đến đầu tháng 5.

Trái với diễn biến ở New York, tại các bang như Maryland, Virginia, Washington, số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng. Tại New Jersey, số ca mắc Covid-19 tăng gần 3.900 ca trong ngày 19/4, tăng mạnh nhất hơn 2 tuần. Boston và Chicago cũng trở thành các điểm nóng bùng phát dịch với số ca mắc và số người tử vong tăng đột biến gần đây.

Còn quá sớm

Theo các chuyên gia, một trong những điều kiện tiên quyết làm cơ sở để mở cửa kinh tế trở lại là khi Mỹ đáp ứng được năng lực xét nghiệm nhất định. Các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard cho rằng, nếu Mỹ muốn mở cửa kinh tế trở lại, nước này cần thực hiện được ít nhất 500.000 người/ngày, trong khi hiện tại Mỹ mới đáp ứng được khoảng 150.000 xét nghiệm/ngày.

Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng, một yếu tố cần xét đến nữa là số xét nghiệm dương tính phải giảm đáng kể. Tại Mỹ, hiện tỷ lệ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khoảng 20%. Theo Tổ chức Y tế thế giới, để mở cửa kinh tế, tỷ lệ này phải từ 3%-12%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ: Số người mắc Covid-19 vượt 750.000, hơn 40.000 người chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO