Nga cắt giảm chi tiêu quốc phòng

Bùi Loan 02/05/2018 19:23

Truyền thông quốc tế ngày 2/5 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI) cho thấy chi tiêu quốc phòng của Nga giảm 1/5 và là lần giảm đầu tiên trong gần 2 thập niên qua.

Nga cắt giảm chi tiêu quốc phòng

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, trong khi tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng 1% lên 1.739 tỷ USD trong năm ngoái, chi tiêu của Nga lại giảm 20%, xuống còn 22,3 tỷ USD (507.740 tỷ đồng).

Đây là lần giảm đầu tiên của Nga kể từ năm 1998, thời điểm Moscow phải đối phó với khủng hoảng về kinh tế và nợ nần. Năm sau đó, ông Vladimir Putin lên làm thủ tướng trước khi trở thành tổng thống.

Hiện Mỹ vẫn đứng đầu danh sách chi tiêu quốc phòng, chiếm 35% tổng chi tiêu toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga cắt giảm chi tiêu quốc phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO