Nga: Thông tin về vụ tấn công khí độc ở Syria là giả mạo

Theo Vietnam+ 09/04/2018 07:13

Theo Reuters/AFP, ngày 8/4, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định, các thông tin về một vụ tấn công khí độc ở Syria là không có thật và là những tin tức có lợi cho Mỹ.

Nga: Thông tin về vụ tấn công khí độc ở Syria là giả mạo

Khói bốc lên sau khi quân đội Syria tấn công vào Douma, Đông Ghouta ngày 7/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trên tài khoản mạng xã hội, ông Kosachev nhấn mạnh: "Đây lại là một tuyên bố không có thật nữa của 'những kẻ làm giả,' và một lý do rõ ràng nhạt nhẽo cho điều này: Đó là phá hoại việc các phiến quân Jaish al-Islam rút khỏi Douma và cản trở cuộc tấn công của các lực lượng Chính phủ Syria."

Cùng ngày, Giáo hoàng Francis đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, sau khi xảy ra một vụ tấn công nghi là bằng khí độc nhằm vào nhóm đối lập ở Đông Ghouta khiến 70 người chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga: Thông tin về vụ tấn công khí độc ở Syria là giả mạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO