Nhiều nước EU yêu cầu trừng phạt các đối tượng tấn công mạng

Hoài An 17/10/2018 07:34

Một nhóm quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Anh và các nước vùng Baltic đã hối thúc EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với thủ phạm gây ra các vụ tấn công mạng.

Theo đó, 8 nước EU bao gồm Anh, Litva, Estonia, Latvia, Đan Mạch, Phần Lan, Romania và Hà Lan, đã kêu gọi thiết lập khẩn cấp một khuôn khổ pháp lý để trừng phạt các tin tặc, đồng thời cảnh báo rằng việc thiếu các biện pháp nghiêm minh sẽ gây cảm giác thủ phạm tấn công mạng không bị trừng phạt.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động tấn công mạng ngày càng diễn ra hết sức tinh vi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nước EU yêu cầu trừng phạt các đối tượng tấn công mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO