Những vụ bắn nhầm máy bay dân dụng khủng khiếp

Thế Tuấn (tổng hợp) 16/01/2020 08:00

Amir Ali Hajizadeh- Chỉ huy Lực lượng Không quân Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC), nói rằng “ước gì mình chết cho rồi” sau khi nghe tin lực lượng dưới quyền bắn nhầm chuyến bay dân dụng của Ukraine- theo Tehran Times. CònTổng thống Iran Hassan Rouhani gọi vụ bắn nhầm máy bay Boeing 737-800 của Ukraine, khiến tất cả 176 người trên khoang thiệt mạng hôm 8/1 là “lỗi không thể tha thứ”.

Những vụ bắn nhầm máy bay dân dụng khủng khiếp

Hiện trường vụ chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp tai nạn (8/1/2020) tại Iran khiến 176 người thiệt mạng.

Sau vụ “bắn nhầm” này, Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho biết, đã bắt giữ “vài người” sau khi Tehran thừa nhận “vô tình” bắn rơi chiếc Boeing 737-800- theo Reuters. Chiếc Boeing 737-800 bị bắn rơi ngay sau khi Tehran phóng tên lửa nhắm vào 2 căn cứ ở Iraq có binh sĩ đóng trú, nhằm trả thù cho cái chết của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds Qassem Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ vào rạng sáng 3/1.

Từ vụ bắn nhầm đó, người ta nhớ lại còn nhiều vụ tương tự, mà hậu quả cũng rất thảm khốc. Theo đó, từ năm 1973 đến nay, ít nhất 6 máy bay dân sự đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu vì nhiều lý do khác nhau, khiến 1.230 người thiệt mạng.

-Ngày 21/2/1973, máy bay Boeing 727, số hiệu LN114 của Libyan Airlines cất cánh từ Tripoli, Libya đến Cairo, Ai Cập đã bị máy bay chiến đấu Israel bắn rơi trên bán đảo Sinai. Nó dường như đã bị lạc vào không phận do Israel kiểm soát trên bán đảo Sinai do thời tiết xấu và lỗi thiết bị định vị. 2 tiêm kích F-4 Phantom của Israel cất cánh ngăn chặn máy bay không xác định. Chiếc 727 đột ngột đổi hướng sau khi phát hiện đã đi vào không phận do Israel kiểm soát, phi công F-4 nhận định chiếc 727 đang bỏ trốn nên đã bắn một loạt đạn 20 mm vào máy bay. Chiếc 727 đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp nhưng không thành công, máy bay rơi xuống bán đảo Sinai khiến 108 người trong số 113 người trên máy bay thiệt mạng.

-Ngày 1/9/1983, chiếc máy bay Boeing 747, số hiệu KAL007 của Korean Air Lines, Hàn Quốc đang trên đường bay từ New York, Mỹ về Seoul, Hàn Quốc. Chiếc máy bay có lộ trình bay qua Anchorage, Alaska, nhưng đã bay lệch lộ trình ban đầu và lạc vào không phận Liên Xô (cũ). 3 máy bay đánh chặn Su-15 của Liên Xô đã cất cánh và xem chiếc máy bay chở hành khách của Hàn Quốc là phi cơ do thám của Mỹ và đã bắn rơi nó bằng tên lửa không đối không. 269 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm Larry McDonald, nghị sĩ Mỹ thuộc bang Georgia. Liên Xô sau đó đã thừa nhận sự nhầm lẫn chuyến bay số hiệu KAL007 là máy bay do thám của Mỹ đang cố gắng thu thập thông tin tình báo về hoạt động quân sự của Liên Xô.

-Ngày 3/7/1988, máy bay chở khách Airbus A300 của Hãng hàng không Iran Air mang số hiệu 655 cất cánh từ Bandar Abbas, Iran đến Dubai, UAE đã bị bắn rơi trong lãnh hải Iran trên Vịnh Ba Tư. Được biết, tuần dương hạm USS Vincennes, lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ đã nhầm chiếc A300 là một chiến đấu cơ của Iran đang có ý định tấn công họ nên đã phóng 2 tên lửa SM-2. Thảm kịch khiến 290 người thiệt mạng. Vụ việc dẫn đến khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Mỹ và Iran. Washington sau đó đã chi trả gần 102 triệu USD để bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

-Ngày 4/10/2001, 78 người, chủ yếu là người Israel đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Tupolev-154 của Nga, bay từ Tel Aviv, Israel đến Novosibirsk, Nga thì phát nổ và lao xuống Biển Đen. 4 phút trước thảm kịch, 2 tên lửa phòng không tầm xa được phóng đi trong một cuộc tập trận phòng không của Ukraine ở khu vực Crimea. Tổng thống Ukraine sau đó thừa nhận quân đội nước này đã vô tình bắn rơi chiếc máy bay chở khách của Nga. Chính phủ Ukraine sau đó đã chi trả tổng cộng 15 triệu USD để bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

-Ngày 23/3/2007, chiếc máy bay vận tải Ilyushin II-76 của Hãng hàng không TransAVIAexport Airlines Belarut đã bị một tên lửa bắn hạ ngay sau khi cất cánh từ sân bay thủ đô Mogadishu của Somalia, làm 11 người thiệt mạng, trong khi nó đang vận chuyển các kỹ sư và kỹ thuật viên người Belarut tới Somalia để sửa chữa một chiếc máy bay bị trúng tên lửa 2 tuần trước đó.

-Ngày 17/7/2017, chiếc Boeing 777, số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn đang bay từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia bị bắn hạ trên bầu trời phía Đông Ukraine khiến toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc máy bay được cho là bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không Buk (SA-17).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những vụ bắn nhầm máy bay dân dụng khủng khiếp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO