Nicaragua: Phạt tù các đối tượng gây bạo loạn

Hoài An 20/02/2019 08:00

Hai thủ lĩnh đối lập tại Nicaragua phải chịu mức án hơn 200 năm tù giam mỗi người với các cáo buộc khủng bố và tham gia các cuộc bạo động hồi năm 2018, khiến 325 người thiệt mạng.

Đối tượng Medardo Mairena - một trong những thủ lĩnh Liên minh công dân về Công lý và Dân chủ (CAJD), bị kết án 216 năm tù giam vì tội “khủng bố” và 6 tội danh khác liên quan đến việc tham gia các cuộc bạo động. Đối tượng Pedro Mena cũng bị kết án 210 năm tù vì các tội danh tương tự. Ngoài hai bị cáo trên còn một người nữa là Luis Orlando Pineda, bị kết án tù 159 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nicaragua: Phạt tù các đối tượng gây bạo loạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO