Qatar: Sẽ tập trung vào sản xuất khí đốt sau khi rút khỏi OPEC

Hoài An 04/12/2018 05:40

Sau khi đưa ra tuyên bố rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019, Bộ Năng lượng Qatar cho biết nước này sẽ tập trung chủ yếu vào sản xuất khí đốt, lĩnh vực mà quốc gia vùng Vịnh này đang là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Qatar là thành viên ảnh hưởng nhất của OPEC trong thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhờ các nhà máy lớn của họ sản xuất tổng cộng 77 triệu tấn/năm, Dự kiến, nước này sẽ mở rộng công xuất LNG lên 100 triệu tấn trước khi thị trường khí đốt trở nên quá hạn hẹp trong đầu thập kỷ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Qatar: Sẽ tập trung vào sản xuất khí đốt sau khi rút khỏi OPEC

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO