Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục, vượt mốc 3.100

Cho tới nay Hàn Quốc hoàn tất việc xét nghiệm cho 1/3 trong hơn 9.000 tín đồ Tân Thiên Địa tại Daegu. 29/02/2020 19:18

Hàn Quốc ghi nhận thêm 219 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số người nhiễm mới trong 24h qua lên hơn 800. Tổng cộng, số người mang mầm bệnh ở Hàn Quốc đã vượt mốc 3.100.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục, vượt mốc 3.100

Hoạt động khử trùng ở thành phố Daegu, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Theo Reuters, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều ngày 29/2 xác nhận có thêm 219 ca nhiễm mới virus corona chủng mới, nâng tổng số người nhiễm mầm bệnh lên 3.150. Sáng nay, KCDC ghi nhận 594 ca nhiễm mới.

Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua, Hàn Quốc có thêm 813 người nhiễm Covid-19, con số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục kể từ khi quốc gia Đông Á xác nhận người có Covid-19 lần đầu tiên hôm 20/1, theo Reuters.

Một ngày trước đó, số ca nhiễm mới trong ngày của Hàn Quốc là 571. Theo cập nhất gần nhất, số người thiệt mạng vì Covid-19 ở Hàn Quốc hiện là 17.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh trong những ngày qua, Hàn Quốc đã khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà. Seoul cảnh báo rằng đây là “thời điểm quan trọng” trong cuộc chiến chống lại virus corona chủng mới.

Hàn Quốc hiện là nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Trong số ca nhiễm bệnh ở quốc gia Đông Á, phần lớn từ liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip hôm nay cảnh báo rằng số ca nhiễm ở Daegu có thể tăng cao trong những ngày tới khi giới chức y tế hoàn tất xét nghiệm cho toàn bộ tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa ở địa phương này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng kỷ lục, vượt mốc 3.100

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO