Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt Nam

Hàn Minh 25/01/2019 08:00

Đây là tiêu đề của Sách trắng do Hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company công bố.

Theo nghiên cứu này, việc phát triển năng lượng tái tạo thay thế dần năng lượng từ nguồn hóa thạch có thể giúp ngành điện Việt Nam giải quyết các khó khăn hiện nay về giá thành sản xuất điện, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.

Sách trắng dự báo đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 1/3 nguồn cung năng lượng ở Việt Nam. Con đường dựa vào năng lượng tái tạo sẽ mang đến một tầm nhìn hấp dẫn hơn cho tương lai ngành năng lượng của Việt Nam. Điều kiện để Việt Nam có thể tạo lập được cơ sở hạ tầng tài chính và thể chế hấp dẫn các nhà đầu tư có năng lực, đặc biệt là cần các chính sách có tính minh bạch và dài hạn hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO