Trạm không gian Trung Quốc bốc cháy ở nam Thái Bình Dương

Bùi Loan 02/04/2018 19:17

Ngày 2/4, Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Trung Quốc thông báo trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của nước này đã rơi vào bầu khí quyển Trái đất và bốc cháy trên bầu trời ở nam Thái Bình Dương.

Trạm không gian Trung Quốc bốc cháy ở nam Thái Bình Dương

Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào lúc 8h15 sáng 2/4. Trong quá trình rơi tự do, phần lớn các bộ phận của Thiên Cung 1 đã bị đốt cháy do ma sát khi xuyên qua tầng khí quyển của Trái Đất.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 dài 10,4 m được phóng năm 2011 trong chương trình khám phá vũ trụ tham vọng của Bắc Kinh với mục tiêu thiết lập một trạm vũ trụ cố định trong quỹ đạo vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trạm không gian Trung Quốc bốc cháy ở nam Thái Bình Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO