Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ sát biên giới Nga

Hà Anh (theo Sputnik) 06/12/2018 16:23

Ngày 6/12, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã tuyên bố trên Twitter rằng, Ukraine đang củng cố quân đội của mình trên biên giới Nga.

Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ sát biên giới Nga

Quân nhân Ukraine tại biên giới.(Nguồn: AP).

"... các đơn vị quân đội từ các lực lượng vũ trang của Ukraine đã được triển khai lại theo hướng nguy hiểm nhất dọc theo toàn bộ đường biên giới của chúng ta (với Nga) để tăng cường khả năng phòng thủ", ông Poroshenko nói.

Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Moscow và Kiev do các tàu của Ukraine đã bị Hải quân Nga giam giữ sau khi cố gắng vi phạm lãnh hải của Nga, gần eo biển Kerch.

Tháng 11/2018, Tổng thống Ukraina đã ký ban hành trình trạng chiến tranh ở các vùng giáp biên giới Nga, cũng như Biển Đen và Biển Azov sau cuộc đụng độ ở eo biển Kerch.

Bộ Ngoại giao Nga coi hành động của các tàu Ukraina là một hành động khiêu khích có chủ địch, vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, hành động của Kiev nhằm mục đích thiết lập tình trạng chiến tranh trước cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ sát biên giới Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO