Tin văn quốc tế (15/5)

Hoài An 14/05/2020 08:00

Israel thử nghiệm thành công thuốc trị bệnh Covid-19 / Mỹ: Thâm hụt ngân sách kỷ lục trong tháng 4 / Tỉ lệ thất nghiệp ở Malaysia trong tháng 3/2020 tăng 17,1% / Algeria tiêu diệt 1 thủ lĩnh khủng bố

Israel thử nghiệm thành công thuốc trị bệnh Covid-19. Truyền thông Israel đưa tin Công ty Công nghệ sinh học Bonus Biogroup của nước này đã thử nghiệm thành công thuốc điều trị bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Loại thuốc có tên MesenCure, có thể điều trị suy hô hấp nặng ở bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 và viêm phổi. Bonus Biogroup đã tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật. Kết quả cho thấy phổi của động vật thí nghiệm đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được điều trị bằng thuốc này. Công ty hiện đang xin cấp phép thử nghiệm thuốc trên bệnh nhân mắc Covid-19.

Mỹ: Thâm hụt ngân sách kỷ lục trong tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ thông báo thâm hụt ngân sách của nước này ở mức kỷ lục 738 tỷ USD trong tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh chi tiêu của Chính phủ tăng vọt và nguồn thu thuế sụt giảm do các biện pháp khống chế dịch bệnh. Trong tháng 4, Chính phủ Mỹ chi tiêu 980 tỷ USD, trong khi đó, tổng thu ngân sách chỉ đạt 242 tỷ USD. Tính từ đầu tài khóa 2020 bắt đầu từ ngày 1/10/2019, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên tới 1.481 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 531 tỷ USD cùng kỳ năm 2019.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Malaysia trong tháng 3/2020 tăng 17,1%. Do chịu tác động của đại dịch Covid-19 và Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO), tỉ lệ thất nghiệp ở Malaysia tăng lên mức cao nhất trong 12 năm qua và có thể leo thang. Cơ quan Thống kê Malaysia vừa thông báo số người thất nghiệp ở nước này trong tháng 3/2020 tăng 17,1%, lên 610.500 người so với mức 521.300 người cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với tổng số lao động, tỉ lệ thất nghiệp tháng 3/2020 đạt 3,9%, là mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính thế giới 2008-2009.

Algeria tiêu diệt 1 thủ lĩnh khủng bố. Quân đội Algeria đã tiêu diệt một thủ lĩnh khủng bố tại tỉnh Ain Defla, phía Tây Nam thủ đô Algiers. Theo Bộ Quốc phòng Algeria, phần tử khủng bố bị tiêu diệt là Serbah Ahmed, thường được gọi là “Abu Al-Abbes”, 47 tuổi. Đối tượng này tham gia các tổ chức khủng bố từ năm 1997 và trở thành thủ lĩnh của một nhóm khủng bố hoạt động tại các khu vực Chlef, Ain Defla, Tissemssilt và Medea của Algeria.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tin văn quốc tế (15/5)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO