Tình hình dịch tại Hải Dương còn phức tạp

Toàn Nghĩa 17/02/2021 10:35

Số liệu từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, từ ngày 25/1 đến nay, đã ghi nhận 719 trường hợp mắc trong nước tại 13 tỉnh, thành phố

Cụ thể: Hải Dương (537), Quảng Ninh (60), TP Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hưng Yên (3), Hòa Bình (2), Bắc Giang (2), Hải Phòng (1), Hà Giang (1).

Tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của Việt Nam là 2.311, trong đó có 1.412 ca trong nước.

Bộ Y tế nhận định, trong số các tỉnh, thành phố có ca mắc mới Covid-19, tình hình dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp có khả năng còn kéo dài khi số lượng ca mắc chưa giảm, đặc biệt tại huyện Cẩm Giàng với các cụm khu công nghiệp số lượng công nhân lớn (60.000 người).

Tính riêng trong vòng 7 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 10/2 đến 11h00 ngày 16/2, riêng tại Hải Dương ghi nhận 174 ca dương tính với SARS-CoV-2, chiếm 87.9% trong tổng số các ca mắc mới.

Tính đến nay, Bộ Y tế đã huy động lực lượng tinh nhuệ nhất để chi viện cho Hải Dương. Gần 100 chuyên gia thuộc 4 đơn vị của Bộ Y tế là Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Trường Y tế Công cộng đã được điều động để hỗ trợ tỉnh này chống dịch. Bên cạnh đó là hơn 1000 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tham gia chống dịch.

Hiện tại, đoàn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương của Ban Chỉ đạo Quốc gia (thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BCĐ ngày 8/2) vẫn tiếp tục cắm chốt, hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong công tác giám sát, khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, truyền thông phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ tập huấn, chuẩn bị bộ máy nhân sự của Bệnh viện Dã chiến số 3 và hỗ trợ trang thiết bị, nhân sự để tăng cường năng lực xét nghiệm tại Hải Dương. Bộ Y tế cũng tiếp tục điều động 3 đơn vị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ và tổ chức thiết lập ngay các phòng xét nghiệm tại các địa bàn TP Hải Dương, TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đẩy nhanh hơn nữa công tác lấy mẫu, xét nghiệm tại các địa bàn này.

Gần đây nhất, ngày 15/2, Bệnh viện Bạch Mai đã cử gần 100 cán bộ tới Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương để tiến hành lắp đặt giường nhằm nâng công suất của bệnh viện này lên mức 600 giường bệnh. Bên cạnh đó, các cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã hướng dẫn, tập huấn cho 24 sinh viên về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình vận chuyển lắp đặt các giường bệnh tại các khu điều trị, cách ly.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình hình dịch tại Hải Dương còn phức tạp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO