Chờ những kỳ tích mới

Thanh Hà 29/11/2019 18:05

Sau những thành công trong năm qua giúp gặt hái những danh hiệu cao quý nhất của AFF Award 2019 vừa diễn ra, HLV Park Hang Seo đang cùng ĐTQG Việt Nam và U22 Việt Nam chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng sắp diễn ra. Đó là 2 trận đấu trên sân nhà với UAE và Thái Lan mang tính quyết định tới việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup và một giải đấu nhằm lần đầu tiên giành HCV ở một kỳ SEA Games.

Chờ những kỳ tích mới

HLV Park Hang Seo.

Phần thưởng xứng đáng

HLV Park Hang Seo đã trở thành HLV đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành được nhiều vinh quang tầm cỡ châu lục. Được vinh danh tại AFF AWARD 2019 ở hạng mục HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á 2018–2019 là điều không bất ngờ, bởi trong suốt 2 năm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp ĐTQG Việt Nam trở thành binh đoàn bất khả chiến bại tại đấu trường khu vực. ĐTQG Việt Nam chỉ hiện diện duy nhất một HLV trưởng trong khi 10 đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á còn lại đã thay tới... 36 HLV. Có những cái tên thuộc hàng đẳng cấp như Milovan Rajevac, Akira Nishino hay Sven Goran Eriksson, nhưng chẳng ai trong số họ có thể đánh bại HLV Park Hang Seo. Ở Đông Nam Á, ĐTQG Việt Nam “không có đối thủ” ở hạng mục Đội tuyển của năm, Quang Hải trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất và có 3 cầu thủ được lọt vào đội hình tiêu biểu của năm gồm: Quang Hải, Quế Ngọc Hải và Văn Lâm. Tại gala AFF Awards 2019, ông Park đã rất chân thành chia sẻ: "Một ngày trước, tôi đã được tái ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Hôm nay, tôi tiếp tục có vinh dự nhận được một giải thưởng cao quý. Đây tuy chỉ là giải thưởng cá nhân nhưng tôi tin rằng nó là sự đền đáp xứng đáng dành cho cả BHL, bộ phận hậu cần cũng như các cầu thủ. Có lẽ điều ý nghĩa nhất tôi muốn nói bây giờ là lời cảm ơn chân thành dành cho nhân dân Việt Nam cũng như người hâm mộ bóng đá. Chúng ta đều biết trong bóng đá có nhiều yếu tố để đạt được thành công, phải nói rằng sự ủng hộ từ nhân dân cũng như các quan chức bóng đá Việt Nam đã giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay”.

Từ vực sâu thất bại ở SEA Games 2017, bóng đá Việt Nam đi thẳng lên đỉnh cao Đông Nam Á, thậm chí vươn tới nhóm những đội mạnh tại châu Á. Tất cả từ ông thầy Hàn Quốc bị hoài nghi trước đó. Bí quyết của ông là luôn thân thiết và gắn bó với các học trò cùng đội ngũ trợ lý bất chấp bất đồng về ngôn ngữ. Ông đã thay đổi toàn bộ thành trì bảo thủ của người dân Việt Nam về bóng đá, để dựng nên một thế hệ cầu thủ cũ về nhân diện, nhưng hoàn toàn mới ở tâm thế và bản lĩnh. Giá trị lớn nhất mà ông mang lại cho bóng đá Việt Nam, chính là thứ đã không còn hiện diện cả chục năm nay. Đó là niềm tin.

Cùng chung hướng nhìn

Bóng đá là môn thể thao không thể cắt nghĩa trọn vẹn. Vinh quang hôm nay hoàn toàn có thể trở thành thất bại của ngày mai. Lên đỉnh cao đã khó, duy trì tâm thế và khát vọng trên đỉnh cao ấy còn khó khăn gấp bội. 3 năm tới của hợp đồng sẽ là một chương mới và chứa đựng những áp lực chưa từng có với bất kỳ HLV nào.

Khi cùng VFF ký bản hợp đồng gia hạn thêm 3 năm, HLV Park Hang Seo đã phát biểu: “Tôi nhớ đến họp báo cách đây hai năm, tôi cũng đứng đây. Khi ấy, tôi đã nói với các bạn về một vài tầm nhìn. Thứ nhất, chúng ta phải sử dụng tối đa nguồn lực, phát triển các tài năng trẻ, tạo ra sự hài hòa giữa mới và cũ. Thứ hai, tạo ra khái niệm bóng đá một đội, thông qua sự thấu hiểu rõ ràng chiến thuật và mục tiêu. Thông qua việc đạt được những điều đó, chúng ta sẽ bước vào hàng ngũ những đội mạnh của Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh ở châu Á. Hai năm đã qua, trong những mục tiêu đó, có những điều chúng ta đạt được, nhưng cũng có những điều vẫn đang thực hiện. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa. Tuy các mục tiêu còn nhỏ và thiếu sót, chúng tôi đã cố gắng hết sức và tôi vui mừng với những thành quả đó… Thành tựu của đội tuyển Việt Nam không phải là thứ chúng tôi có thể một mình làm nên... Bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ rõ ràng trong 2 năm qua và vẫn đang tiến lên. Chúng ta vẫn có thể tiến bộ nhiều hơn. Nhiệm vụ của tôi là phát triển tuyển Việt Nam mạnh hơn nữa… Giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Nhờ những thành quả trong hai năm qua, các cầu thủ đã phát triển. Tôi tin họ đã có thể cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế. Tôi cũng nghĩ rằng việc các cầu thủ có tình yêu nước, có tinh thần đội tuyển, cũng là một thành quả lớn. Đội ngũ của chúng tôi sẽ tham dự nhiều giải đấu trong nước như hai năm qua, phát hiện thêm nhiều cầu thủ mới, để giúp hệ thống của chúng ta phát triển vững chắc hơn. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực đưa đội Olympic và đội tuyển quốc gia vượt qua các giải đấu phía trước. Gần đây, ở Việt Nam mối quan tâm cho bóng đá đã nhiều hơn. Nhiều dự án bóng đá được thực hiện. Tôi rất hoan nghênh sự quan tâm dành cho bóng đá trẻ. Tôi cũng mong chờ nhiều hơn nữa sự đầu tư cho bóng đá trẻ. Các nhà chuyên môn cần thường xuyên gặp gỡ trao đổi để tìm ra những tầm nhìn cho bóng đá nước nhà. Tôi vui mừng vì bóng đá thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc".

Sau nhiều cuộc đàm phán, ngày 5/11 VFF với các bên mới tìm được tiếng nói chung, theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc ký hợp đồng hai năm, kèm điều khoản tự động gia hạn một năm. Mức đãi ngộ của ông không được tiết lộ nhưng chắc chắn cao hơn con số 20.000 USD mỗi tháng.

Ông Park đã cho thấy điều ông cần chính là tầm nhìn, phương hướng, cách phát triển của bóng đá Việt Nam và nó cũng chính là những gì mà bóng đá Việt cũng đang cùng nhìn chung hướng. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã cho biết: Cả hai bên đều hướng đến mục tiêu lớn trong tương lai, đồng thời tập trung tìm các giải pháp thực hiện để làm sao duy trì được thành tích đã có trong 2 năm qua và tiếp đến là phát triển sâu hơn, phục vụ cho lộ trình World Cup 2026 – thời điểm FIFA nâng số lượng tham dự VCK lên 48 đội. Bóng đá trẻ sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư, đặc biệt là các lứa U15, U17, U19 nhằm tạo lớp kế cận tốt cho đội tuyển. Đánh giá cao các ý tưởng và đề xuất của HLV Park Hang Seo trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng, tuy nhiên, muốn hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra cần phải căn cứ từ điều kiện thực tiễn của bóng đá Việt Nam để có giải pháp hợp lý. “Chắc chắn trong thời gian tới, VFF cùng Hội đồng HLV Quốc gia và HLV Park Hang Seo sẽ bàn bạc để biến những giải pháp đề ra thành hiện thực” - Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nói.

Chờ những kỳ tích mới - 1

HLV Park Hang Seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm nữa.

Chờ những chiến tích mới

Bóng đá Việt Nam suốt bao năm trước luôn cay đắng, suy tư và đau đáu trước phát biểu của HLV Alfred Riedl “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Tuy nhiên, đó là những tháng ngày đã qua và dù chưa phải mọi thứ đã hoàn hảo nhưng thời điểm này mọi thứ đã khác. Những thành tích liên tiếp, những cột mốc cơ bản xác định và những mục tiêu cũng được sớm xác định. Quan trọng hơn, bóng đá Việt đã và đang xác định những mục tiêu mới, những chiến tích mới mà trước đây khi nói tới khiến nhiều người cho rằng mơ hồ và hoang tưởng. Bóng đá Việt đã và đang có những biến chuyển căn cơ, vững chắc hơn dựa trên nền móng được gây dựng thời gian qua và quan trọng hơn nó cho thấy phương hướng và tầm nhìn đúng đắn. Chính bởi vậy, khi VFF và ông Park tiếp tục mối lương duyên với bản hợp đồng gia hạn 3 năm nữa cùng rất nhiều gợi mở về mục tiêu, định hướng, chiến lược cao hơn khiến NHM càng thêm kỳ vọng vào những chiến tích vang dội hơn từ cuộc hôn nhân hoàn hảo này.

HLV Park Hang Seo muốn nâng tầm bóng đá Việt với những cái đích cao hơn cùng danh hiệu cụ thể. Đó là tư duy trùng với quan điểm của những người điều hành cao nhất và nó được minh chứng rõ nét hơn khi U19 Việt Nam được trao cho “Phù thủy trắng” Philippe Troussier dẫn dắt cùng quan điểm xây dựng một lối chơi chung xuyên suốt, và bóng đá Việt Nam phải hướng đến sân chơi World Cup 2026. Cụ thể hoá giấc mơ World Cup là điều mà bóng đá Việt đang chung tay để thực hiện. Dĩ nhiên, đó không phải là những điều viển vông: với những gì đang có, những gì tốt đẹp đang được phát huy cũng như sự đầu tư lớn từ lứa trẻ như là sự đảm bảo để tự tin vững bước trên hành trình này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chờ những kỳ tích mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO