Đảng 'đặt hàng' Mặt trận

Hoàng Mai 15/01/2017 09:05

Làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ sáu
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII. (Ảnh: TTXVN).

1. Trong không khí Xuân, mở đầu cho một năm mới nhiều sôi động, Hội nghị lần thứ sáu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII diễn ra hồi đầu tháng 1 tại thành phố Cần Thơ nhằm kiểm điểm kết quả công tác của Mặt trận năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2017.

Ngay tại Hội nghị này, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu rất quan trọng. Trong bài phát biểu ấy, người đứng đầu Đảng ta đã đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua; mà nổi bật trong đó là việc Mặt trận đã góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước; đã đoàn kết, tập hợp lực lượng không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân… Rồi việc Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bao gồm cả việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giám sát, phê bình cấp uỷ, cán bộ, đảng viên…

Nói chung, những việc mà MTTQ Việt Nam đã làm được nếu chỉ kể từ Đại hội VIII MTTQ Việt Nam cũng đã khá nhiều. Những thành tích ấy, theo như Tổng Bí thư là “rất to lớn và quan trọng” và nó giúp cho “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành mái nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.” -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

2. Những điều mà Tổng Bí thư nói tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là làm sâu sắc hơn lời dạy của Hồ Chủ tịch với những người làm Mặt trận về chính vai trò của Mặt trận. Còn nhớ, khi cách mạng Việt Nam còn trong đấu tranh bí mật, Bác đã dặn: “Muốn cách mạng thành công phải có lực lượng lớn mạnh, phải đoàn kết. Phải biết đoàn kết thật rộng rãi, xây dựng khối đoàn kết thật rộng rãi, xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Các chú phải tuyên truyền làm cho từng người giác ngộ, phát động lòng yêu nước căm thù giặc, xây dựng tổ chức Việt Minh thật vững mạnh”. Chính từ lời dạy ấy mà Mặt trận Việt Minh đã được phát triển rất mau chóng và rộng khắp trong cả nước, trở thành lực lượng quan trọng góp phần làm nên Cách mạng tháng Tám long trời lở đất; đúng như Hồ Chủ tịch đã nói trong lịch sử diễn ca của Người: “Nay ta đã có Việt Minh/Đủ tài lãnh đạo dân mình đấu tranh, sự nghiệp hoàn thành”.

Những ngày lịch sử của tháng Tám của gần 72 năm về trước cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời về sức mạnh nhân dân. Giờ đây, chúng ta đã giành được độc lập trọn vẹn, non sông đã thu về một mối được gần nửa thế kỷ. Hoàn cảnh lịch sử của đất nước đã có bước thăng hoa mới nhưng; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì đoàn kết dân tộc vẫn là sợi chỉ đỏ, là kim chỉ nam cho mọi thắng lợi như lời Người đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Với Mặt trận các cấp, những lời dạy của Bác luôn luôn có ý nghĩa thời sự; nhất là trong năm 2017- năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nước ta hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế ngày càng cao. Tình hình và bối cảnh mới đang đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để thành công hơn nữa trong bối cảnh những sự chống phá từ bên ngoài không phải không còn. Bên cạnh đó, sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, trong đội ngũ cán bộ là có và được Đảng ta thẳng thắn đánh giá là nghiêm trọng.

3. Từ những cơ hội và thách thức ấy soi chiếu vào hoạt động và công việc của Mặt trận Tổ quốc từ trung ương đến địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu những “đặt hàng” với hệ thống mặt trận các cấp và với những người làm mặt trận khắp cả nước.

Gửi gắm tư tưởng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận cao về tư tưởng và hành động ở khắp mọi tầng lớp nhân dân mà Bác Hồ đã nhiều lần nhắc với cán bộ Mặt trận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát một thực tiễn sống động và mang tính quy luật trong bối cảnh thuận lợi lắm mà thách thức cũng nhiều; đó là: “Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc” Và, Mặt trận phải là “hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân.”; là nơi rõ nhất thể hiện sự “phát huy dân chủ, thân ái trao đổi bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Thực tế cho thấy, chỉ ở đâu phát huy tốt vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền của Mặt trận thì ở đó mới thực sự có tình đoàn kết, thân ái; và quan trọng là mới đồng tâm hiệp lực đi đến thành công: cả trong phát huy cái tốt; đấu tranh với cái xấu; cái hủ tục.

Thực tế đấu tranh cách mạng và thực tiễn xây dựng đất nước đã khẳng định chân lý này. Và, muốn đất nước phát triển cần xây dựng chính quyền vững mạnh. Để xây dựng chính quyền vững mạnh trước hết và trên hết là giữ vững vai trò của Đảng lãnh đạo và cần làm tốt công tác xây dựng Đảng. Chính vì lẽ ấy, Tổng Bí thư đã “đặt hàng” Mặt trận trong việc “cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”.

Chỉ rõ những việc “cần làm ngay” của Mặt trận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Mặt trận cần làm tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân; trong đó không thể không nói đến việc Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. “Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.”, Tổng Bí thư chân tình nói.

Giám sát cái xấu, phản biện cái chưa hoàn thiện để hoàn thiện hơn và giúp Đảng, giúp chính quyền theo cách “lấy hoa thơm át dần cỏ dại” hay là giám sát, phản biện dựa trên tinh thần vừa xây, vừa chống; lấy việc xây dựng những hình tượng đẹp; nhân rộng các điển hình tiên tiến để lan tỏa hơn nữa những mặt tốt đẹp, tích cực trong xã hội tạo tình đoàn kết rộng khắp trong xây dựng các chuẩn mực, các tiêu chí tiến bộ để cô lập cái xấu có lẽ chính là cách làm hay và hiệu quả.

Những đặt hàng của Tổng Bí thư với các cán bộ Mặt trận đòi hòi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Và, chắc chắn, Mặt trận sẽ cần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền các cấp cùng các tổ chức thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng 'đặt hàng' Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO