HLV Park Hang Seo: Áp lực, nỗi lo và con tính mới

Thanh Hà 04/06/2019 10:16

Những thành công của bóng đá Việt dưới tay HLV Park Hang Seo trong suốt hơn 1 năm qua đã gieo niềm tin, sự tự tin và khát khao thành công hơn nữa cho người hâm mộ bóng đá nước nhà và càng khiến NHM mong muốn bóng đá Việt tiếp tục chinh phục được nhiều thành công nữa. Chính ông thầy người Hàn Quốc khẳng định bóng đá Việt Nam đang là số một Đông Nam Á, nhưng ông vẫn không giấu nổi sự lo toan cho các học trò ở đấu trường quốc nội và đang phải tính tới những giải pháp mới từ các cầu thủ Việt kiều.

HLV Park Hang Seo: Áp lực, nỗi lo và con tính mới

Nhiều mục tiêu lớn

Cuối năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ lớn là vòng loại World Cup và SEA Games, và đều đặt ra chỉ tiêu cao. HLV Park Hang Seo cho biết thành công trong năm qua đã giúp mình cùng các học trò tự tin hơn trong những cuộc chinh phục lớn lao và đầy thử thách hơn, chẳng hạn ở vòng sơ loại World Cup 2022, nhưng thực tế vẫn chất chồng nỗi lo từ sự ngổn ngang của việc “vừa xay lúa vừa bế em”. Ông Park sắp tới sẽ đồng thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia chơi tốt ở vòng sơ loại World Cup, lại vừa huấn luyện đội U22+2 cho mục tiêu vàng SEA Games 30 và đã được VFF tạo nhiều điều kiện, chủ yếu là thời gian rộng rãi để các đội tuyển rèn luyện và chọn hai êkíp trợ lý riêng biệt để ông đạt các mục tiêu.

Bắt đầu từ tháng 5, tất cả các thành viên Ban Huấn luyện sẽ có nhiệm vụ cụ thể: đi xem các trận để quan sát các cầu thủ sẽ tập trung cho World Cup hoặc chỉ tập trung cho SEA Games. Theo chia sẻ của HLV Park Hang Seo, đầu tháng 6, cả hai đội tuyển sẽ hội quân vào cùng thời điểm, đội tuyển quốc gia sẽ sang Thái Lan dự giải giao hữu King's Cup từ ngày 5 đến ngày 8/6, còn đội tuyển U-23 Việt Nam với lực lượng các cầu thủ trong độ tuổi thi đấu SEA Games 30 (U-22+2) và sẽ có khoảng năm ngày rèn quân, trước khi đá giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7/6 trên sân Mỹ Đình.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ tháng 6 cho tới khi SEA Games khởi tranh vào cuối tháng 11, đều đặn mỗi tháng, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ hội quân một lần, thời gian 7-10 ngày. Đầu tháng 10, đội sẽ tập trung dài ngày và có khoảng năm tuần chuẩn bị theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo, trước khi sang Philippines thi đấu SEA Games 30 vào cuối tháng 11 với nhiệm vụ đoạt chức vô địch.

Nỗi lo nội binh

Khó khăn dễ thấy nhất của thầy Park chính là thành phần đội tuyển “2 trong 1” và không phải ai cũng có chỗ đứng ở các giải vô địch quốc gia. Ngoài nỗi lo về sự chênh lệnh quá lớn giữa các cầu thủ trong đội hình, ông Park càng lo hơn khi hàng loạt trụ cột của binh đoàn sao vàng đang rất báo động. Ông lo rất nhiều cầu thủ không có suất đá chính lẫn một số chưa đạt phong độ tốt, theo sự trồi sụt thất thường tại CLB. Hiện tại, chỉ có những cầu thủ như Đình Trọng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh là những cầu thủ của CLB Hà Nội vẫn ra sân đều đặn và thi đấu ổn định, còn lại, đa số những cầu thủ đã cùng HLV Park Hang Seo mang đến thành công đều gặp những khó khăn riêng. “Tôi cùng các trợ lý khá lo lắng khi các tuyển thủ trở về câu lạc bộ. Việc các đội bóng tại V.League chỉ trọng dụng những ngoại binh khiến các cầu thủ trẻ không có cơ hội được thi đấu. Nếu không được ra sân thi đấu thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ và cảm giác bóng của các cầu thủ” - ông Park bày tỏ.

Cùng với đó, đã hơn một lần thầy Park chia sẻ: học trò của ông còn thiếu nhiều kinh nghiệm hơn so với cầu thủ Thái Lan. Sự khác biệt là hầu hết tuyển thủ Thái luôn có suất đá chính ở CLB của họ tại đấu trường Thai-League sôi nổi, còn cầu thủ Việt Nam không chắc chắn. Đơn cử chân sút Hà Đức Chinh, được xem sẽ là một trong những cái tên quan trọng ở SEA Games tới của U23 Việt Nam, nhưng lúc này, anh vẫn chưa tìm lại được chính mình và liên tục bị HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng. Hoàng Đức ở Viettel dường như đang bị “ngợp” tại V-League và nhân tố được giới chuyên môn đánh giá rất cao này sau vòng loại U23 châu Á vẫn chưa thể hiện được quá nhiều tại Viettel. Hay như thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đang vật vã chữa trị chấn thương tại CLB Hà Nội kể từ khi chuyển tới đây.

Những niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài là Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường cũng không có được thành tích gì nổi bật, ngoại trừ Văn Lâm là có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Muangthong United thì Xuân Trường và Công Phượng đang chật vật để tìm kiếm một vị trí trong đội hình ra sân của Buriram Unieted (Thai League) và Incheon United (K. League). Nếu Công Phượng trước đây còn được ra sân thi đấu một số trận thì đến lúc này anh gần như đã bị gạt hoàn toàn ra ngoài đội hình kể từ khi họ có HLV mới. Xuân Trường hoàn toàn mất tích trong sơ đồ chiến thuật của CLB Buriram. Khá khẩm hơn hai người đồng đội, Văn Lâm dù thường xuyên được bắt chính từ đầu mùa trong màu áo của Muangthong United nhưng đội bóng của anh lại liên tục để thua một cách khó hiểu và hiện đang xếp chót tại BXH Thai League.

Không những vậy, các trụ cột U23 Việt Nam từng cùng HLV Park giành ngôi Á quân châu lục cũng gặp những vấn đề khác nhau: Phan Văn Đức chỉ có thể trở lại sau 1 tháng nữa; Phạm Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh đều mới đang dần trở lại thi đấu sau một quãng thời gian dài phải điều trị chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu tới nửa năm.

Thầy Park đầy lo lắng để có thể giữ gìn vị thế trong hoàn cảnh còn nhiều hạn chế ngoài tầm kiểm soát của ông với những học trò.

Bên cạnh đó, tại vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam của ông Park rất trẻ trung, chỉ có tuổi bình quân 23, nghĩa là rất nhiều cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi có nhiệm vụ săn vàng SEA Games cũng có tên trên tuyển quốc gia. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng bởi giải giao hữu King’s Cup hay SEA Games cũng đều là những giải đấu hết sức quan trọng nhưng rất gần vòng loại World Cup.

Kiếm tìm từ nguồn bên ngoài

Thày Park vẫn còn những sự lựa chọn rất sáng ở đội hình U23 Việt Nam vừa qua như tiền đạo Hoàng Đức, tiền vệ Việt Hưng, Tấn Tài, trung vệ Tấn Sinh... Ngoài ra, ông vẫn còn cơ hội mở cửa cho các tuyển thủ nước ngoài gốc Việt về nước. Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận không ít trường hợp cầu thủ Việt kiều về thử sức ở môi trường V-League lẫn ĐTQG nhưng không nhiều người thành công, ngoại trừ thủ môn Đặng Văn Lâm. Chính từ thành công của Lâm và nhất là trong bối cảnh nhiều mục tiêu quan trọng nên việc theo dõi tuyển chọn cầu thủ Việt kiều của ông Park nhận được nhiều sự quan tâm. Liên quan đến thông tin triệu tập một số cầu thủ Việt kiều vào đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ: “Đầu tiên cần xác định, họ có mong muốn thi đấu cho Việt Nam hay không. Nếu họ không muốn lấy quốc tịch Việt Nam, tôi không có lý do gì phải đi cả. Nếu họ muốn, tôi sẽ đi xem họ đấu. Cầu thủ giỏi ở đâu tôi cũng sẽ đi, không phải vì họ chơi ở nước ngoài mà tôi đi xem. Tôi sẽ theo dõi họ rất kỹ, vấn đề quan trọng nữa là họ có đủ năng lực để thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không. Tôi sẽ trực tiếp xác định năng lực của họ”.

Trong những ngày vừa qua, HLV Park Hang Seo đã đến châu Âu, và sau khi trở về ông vẫn chưa có quyết định gì... Chiến lược gia cho biết mình sẽ tiếp tục theo dõi chứ không thể vội vã bật đèn xanh: “Tôi cần thời gian để theo dõi thêm Alexander Đặng”. Được biết, màn trình diễn của Alexander Đặng chỉ trong một trận đấu chưa đủ để thuyết phục được thầy Park. Dù nói là “cần theo dõi thêm”, nhưng ông Park chưa có đề xuất với VFF về việc có đi xem một trận đấu nào khác của CLB Nest Sotra tại giải hạng Nhất Na Uy trong tương lai. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo giao nhiệm vụ cho các trợ lý theo dõi Alexander Đặng qua băng hình.

Cùng với Alexander Đặng, HLV Park Hang Seo cũng đang theo dõi những gương mặt sáng giá như Filip Nguyễn (thủ môn số một của CLB Slovan Liberec ở giải vô địch quốc gia CH Czech), Jason Quang Vinh Pendan (đang đá cho CLB Sochaux tại Ligue II và từng khoác áo U18 Pháp), Kevin Bùi (thi đấu cho đội U17 Vitesse Arnheim, từng được triệu tập vào đội U17 Hà Lan dự giải trẻ châu Âu)...

Trong khi đó, tại V.League 2019, những cầu thủ khác như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh hay điển hình là thủ môn Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng lại đang có màn trình diễn ấn tượng. Nếu những cầu thủ này tiếp tục thể hiện được mình cùng với những cầu thủ Việt kiều đủ chứng tỏ được tài năng để thuyết phục thày Park gọi tập trung thì đó cũng sẽ là những thách thực buộc các cầu thủ nội vốn đang là trụ cột phải nghiêm túc tìm lại phong độ của mình. Đồng thời nó cũng sẽ giúp thày Park có nhiều lựa chọn để tiếp tục kéo dài thành công với bóng đá Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo: Áp lực, nỗi lo và con tính mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO