Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân: Phụ nữ hiện đại cần sự bao quát

H. Minh - H. Trang (thực hiện) 10/01/2020 15:54

"Phụ nữ đảm đang thời hiện đại không nhất thiết phải là một người làm thật tốt công việc nhà. Họ có thể không nhất thiết phải nấu ăn thật là ngon, làm mọi việc thật tỉ mỉ. Mà theo Hân, người đảm đang là người có thể quán xuyến được công việc, bao quát được công việc trong gia đình", Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân: Phụ nữ hiện đại cần sự bao quát

Trò chuyện với hoa hậu Ngọc Hân, chị cho biết, hiện đang rất bận rộn với lịch trình công việc những ngày cuối năm. Những ngày này chị tham gia trình diễn festival tơ lụa và hoa ở Bảo Lộc cũng như Đà Lạt. Hết sự kiện lại vào TP HCM quay chương trình “Cặp lá yêu thương”…. Ngọc Hân cho biết, mình không quan trọng lắm việc là phụ nữ thì phải biết tề gia nội trợ. Quan trọng là họ thực hiện tốt những công việc sở trường của mình, và có thể quán xuyến được công việc gia đình.

Nhìn lại một năm sắp qua, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: Năm Kỷ Hợi có thể gọi là một năm mà Hân rất hài lòng vì đã có nhiều dự án hoàn thành rất tốt, tạo được dấu ấn trong lòng mọi người. Nói chung là cường độ công việc diễn ra liên tục. Hân được cái là rất dễ thích nghi. Tính này thì vô cùng quan trọng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hay vấn đề nào đó đặt ra thì mình cũng sẽ nhanh chóng tìm ra hướng để giải quyết và khắc phục. Hân là một người rất độc lập. Mặc dù bận rộn rất nhiều nhưng bao giờ Hân cũng đi một mình, ít khi có trợ lý lắm. Kể cả trong việc tham dự sự kiện, event hay công việc của một nhà thiết kế. Hân có thể xử lý và làm được hết tất cả mọi việc. Hoàn cảnh thì thường khiến cho chúng ta trưởng thành hơn, nỗ lực hơn. Tất cả những điều ấy khiến cho Hân có được khả năng độc lập tác chiến tốt. Một mình nhưng vẫn có thể xoay xở làm hết tất cả mọi việc và không bị phụ thuộc vào người khác.

Bản thân Hân rất thích làm việc. Thời gian nào mà rảnh rỗi quá hay ở nhà nhiều quá là cảm thấy chán. Cũng có người hỏi Hân đi làm nhiều thế thì có mệt không? Hân trả lời, chỉ thấy khi nào ở nhà nhiều quá thì mình bị mệt thôi. Cứ được làm việc nhiều, đi lại liên tục thì Hân cảm thấy rất khỏe mạnh, năng động. Còn khi nào mà rảnh quá là bị mệt. Với Hân, đây cũng là việc rất tốt, rèn luyện cho bản thân tính độc lập. Ví dụ như lúc đó không có ai giúp, hoặc mọi người bận rộn thì mình có thể tự xoay sở và làm tất cả mọi việc được, không phải chờ đợi, ỷ lại vào ai.

Chia sẻ quan niệm về phụ nữ đảm đang thời hiện đại, Ngọc Hân cho rằng: Phụ nữ đảm đang thời hiện đại không nhất thiết phải là một người làm thật tốt công việc nhà. Họ có thể không nhất thiết phải nấu ăn thật là ngon, làm mọi việc thật tỉ mỉ. Mà theo Hân, người đảm đang là người có thể quán xuyến được công việc, bao quát được công việc trong gia đình. Thời xưa thì quan niệm về “công, dung, ngôn, hạnh” hay sự đảm đang là một quy chuẩn. Nhưng bây giờ thời hiện đại rồi, công nghệ 4.0 rồi, cái sự đảm đang cần phải hòa nhập với tiêu chuẩn hiện đại bây giờ. Ví dụ như việc nội trợ hay bếp núc, thì Hân hay nói vui với mọi người chắc mình là “nàng dâu order”.

Việc bếp núc, bản thân Hân không biết nấu quá nhiều món, kể cả tập nấu thì Hân cũng không phải là người có năng khiếu nấu ăn lắm. Nếu như mình cứ tập trung thời gian cho việc nghiên cứu làm thế nào để nấu được một món ăn ngon thì sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi mình lại có khả năng ở một công việc khác. Vì thế mình nên tập trung cho những công việc ấy. Bởi bây giờ có rất nhiều nhà hàng có những đầu bếp nấu ăn ngon, mình có thể order bất kỳ món nào mình thích, quan trọng là mình cần phải có đủ thông tin biết rằng hôm nay gia đình mình thích món ăn nào và đặt hàng món đấy ở đâu. Còn mình làm những công việc cơ bản như đặt nồi cơm hay luộc rau, quán xuyến được mâm cơm gia đình. Như vậy cũng vẫn có những món ăn ngon đầy đủ chất dinh dưỡng, an toàn thực phẩm… Hân thấy đó cũng là việc đảm đang của thời hiện đại, chứ không nhất thiết là phải cầu kỳ tìm hiểu. Ví dụ muốn ăn món giả cầy chẳng hạn, chỉ 2-3 người ăn thôi nếu phải ngồi lọ mọ làm thì rất mất thời gian. Với vài tiếng nấu món ăn ấy thì ở cửa hàng mình giải quyết được rất nhiều công việc, hoặc tiếp được rất nhiều khách hàng đến tư vấn áo dài... Đó mới là thế mạnh của mình.

Tóm lại, Hân quan niệm đảm đang của phụ nữ ở thời hiện đại nó nằm ở đầu óc có thể quán xuyến được hết tất cả mọi việc, từ việc bên ngoài đến những việc trong gia đình. Ví dụ tết đến, việc dọn dẹp nhà cửa chúng ta cần có những thiết bị hỗ trợ nào, con rôbốt lau nhà chẳng hạn. Buổi sáng trước khi bước ra khỏi nhà bạn chỉ cần bấm nút nó sẽ tự động đi lau hết tất cả các phòng trong nhà cho bạn. Buổi sáng có thể lau được 2 lần mà không cần về nhà, chỉ cần điều chỉnh qua điện thoại. Hoặc bát đũa có thể chỉ cần ăn xong bỏ ngay vào máy rửa bát, chiều đến đã có bát sạch sẽ để ăn bữa tối rồi. Những việc ấy trong thời hiện đại rất nhanh có thể giải quyết, giúp chúng ta có nhiều thời gian để cống hiến cho xã hội, và có thời gian cho bản thân mình.

Với sự giúp sức của công nghệ, bất cứ việc gì cũng có thể gọi qua app, và có shiper giao hàng tận nơi… Có thể thấy, hiện tại có quá nhiều công cụ để cho người phụ nữ có điều kiện để thực hiện việc nhà một cách tiện lợi. So với thời xưa chỉ biết lo việc bếp núc, công việc đồng áng, chăm con… thì khó có thể đi ra ngoài xã hội, thể hiện được sự thông minh của mình. Thì bây giờ có quá nhiều các công cụ giúp cho chúng ta có nhiều thời gian, tâm trí hơn để cống hiến trí tuệ của mình cho công việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân: Phụ nữ hiện đại cần sự bao quát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO