Không cho tin giả đất sống

Cẩm Anh 08/04/2020 14:23

Khi những ca bệnh nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, thông tin sáng sớm ngày X ngày Y sẽ có phun khử trùng trên cả bầu trời được lan truyền một cách chóng mặt. Người ta chia sẻ tin nhắn cho nhau, nhắn vào các group với tốc độ nhanh hơn sự lây lan của virus.

Không cho tin giả đất sống

Minh họa. (Nguồn: Báo Quốc tế).

Những ngày sau đó, các bác sĩ ngoài việc chữa bệnh còn phải chiến đấu với các tin đồn thiếu căn cứ khoa học về virus corona trên mạng xã hội.

Chưa dừng lại, tin giả xuất hiện ngày càng nhiều, số người bị nhà chức trách triệu tập vì đăng, phán tán tin giả còn nhiều hơn số bệnh nhân Covid-19. Đỉnh điểm là “đêm Hà Nội không ngủ” khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 17 – ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của Hà Nội. Đó có thể gọi là một đêm kinh hoàng về tin giả, nào là cô gái ấy sau khi về nước đã đi đến quán bar, nào là đã dự lễ khai trương một thương hiệu thời trang lớn, nào là đã đến nhà bạn trai ở một khu đô thị lớn… Hậu quả của những tin đồn thất thiệt là sáng sớm hôm sau, dòng người ùn ùn xếp hàng ở các siêu thị mua hết sạch hàng hóa để tích trữ, giá lương thực thực phẩm ở các chợ truyền thống đã bị tăng lên gấp nhiều lần. Cả xã hội nhốn nháo như sắp đến ngày tận thế... Để rồi chỉ đến buổi chiều, đặc biệt là sáng hôm sau, chợ lại ê hề lương thực thực phẩm, các quầy siêu thị ăm ắp hàng hóa.

Nhưng tin giả cứ như đang trực chờ đâu đó, vẫn tiếp tục nhảy xổ ra và người ta vẫn tiếp nhận nó. Như bỗng một hôm nào đó xuất hiện thông tin về những mối quan hệ lắt léo của một bệnh nhân Covid-19. Như vừa cách đây mấy ngày, người ta lại chia sẻ cho nhau những dòng thông tin về việc Hà Nội sẽ đón lượng người trở về từ châu Âu rất lớn, thành phố hết chỗ cách ly và hết năng lực sản xuất khẩu trang, đặc biệt là chuẩn bị phong tỏa Hà Nội… Những thông tin này chỉ dừng lại khi thành phố lên tiếng bác bỏ.

Trong khi theo dõi đường đi của tin giả, chúng tôi rất lấy làm ngạc nhiên là có rất nhiều người có trình độ, có hiểu biết, nhiều người là nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo cũng có tên có tuổi vẫn chia sẻ tin giả như… đúng rồi.

Cuộc chiến đấu phòng chống dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn gay go quyết liệt nhất. Lúc này càng cần thiết phải giữ được sự bình tĩnh, ổn định xã hội. Tin giả càng làm cho tình hình trở lên rối hơn. Sự chung tay của cả cộng đồng vào công cuộc chống dịch trước hết phải được thể hiện ở thái độ ứng xử với tin giả, không tiếp tay cho tin giả hoành hành, không cho tin giả đất sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không cho tin giả đất sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO