Lựa chọn gây tranh cãi

Khánh Vy 16/10/2017 09:10

VFF vừa thông báo, lễ ký kết với tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo sẽ diễn ra vào ngày 11/10, tức là chỉ một ngày sau trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình. Bản hợp đồng sẽ có thời hạn kéo dài trong 2 năm. Một thầy ngoại mới với nhiều kỳ vọng rằng đã tìm được một HLV chất lượng nhất từ trước tới nay. Nhưng cũng dấy lên nghi ngại về việc liệu VFF có hơi vội vàng?


HLV Park Hang-seo.

Phương án gây bất ngờ

Trong số những cái tên các ông thày được cho là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam được truyền thông đăng tải trước đó thì cái tên Park Hang-seo hoàn toàn không hề được nhắc đến. Thế nhưng, VFF bất ngờ thông báo đã đạt được thoả thuận ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo.

Việc HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam sẽ chính thức vào ngày 11/10 khi HLV người Hàn Quốc tham dự lễ ký kết và công bố HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Sự chóng vánh mời thầy ngoại mới thay thế HLV Hữu Thắng sau thất bại ở SEA Games 2017 của VFF khiến ngay cả những người trong cuộc cũng không nghĩ rằng VFF lại chốt được HLV ngoại nhanh, dễ như vậy và đã không làm mọi giới cảm thấy an tâm mà người lại, họ còn ngờ vực.

Quá nhiều câu hỏi đặt ra cho sự vội vàng đến bất thường trong quyết định của VFF trong việc lựa chọn HLV Park Hang Seo nắm quyền tại đội tuyển Việt Nam mà câu hỏi về vị thuyền trưởng mới này cũng như tại sao VFF lại vội vàng như thế? Sau khi nhìn lại lý lịch của HLV Park Hang Seo, phần đa đều tỏ ra ái ngại. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản lý lịch của vị chiến lược gia họ Park là làm phó tướng cho HLV Guus Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc trong chiến dịch World Cup 2002, giúp U23 Hàn Quốc đứng thứ ba tại ASIAD trong cùng năm. Xét về tổng thể, thành tích của HLV Park Hong Seo không mấy nổi bật.

Nhiều người cho rằng, việc VFF vội vã ký hợp đồng với thày ngoại lúc này như một cú bẻ lái để hướng dư luận vào mục tiêu khác chứ không tập trung nhiều vào việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội tới trong thời gian gần đây. Cùng với đó, dường như VFF thêm một lần “đánh bạc” khi ký với HLV Park Hang-seo bởi yếu tố cần “có hiểu biết nhất định về bóng đá Việt Nam” đã bị gạt sang một bên. Chính bản thân HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận “không biết nhiều về bóng đá Việt Nam”. Ở một nền bóng đá mang nhiều nét “kỳ lạ” mà chuyên môn chưa hẳn đã là tất cả như Việt Nam, liệu vị chiến lược gia không biết nhiều như vậy liệu có làm tốt hơn những ông thầy ngoại đã đến đây trong quá khứ?

Trước những nghi ngại này, HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải cho rằng có lẽ VFF đã vội vàng trong chuyện này, bởi việc tìm kiếm HLV trưởng cần làm một cách công khai và có sự bàn bạc kỹ lưỡng “Tôi chưa thấy VFF có sự bàn bạc, thảo luận nào với các thành viên BCH VFF về việc ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Liệu VFF đã bỏ qua các ý kiến và ký hợp đồng một cách vội vã?”.

HLV Lê Thuỵ Hải thẳng thắn bày tỏ thêm “Rõ ràng là HLV ngoại có nhiều điểm nổi trội hơn so với HLV nội. Họ có trình độ, khả năng cập nhật thông tin nhanh. Tuy nhiên, việc thuê HLV ngoại cũng được xem là phương án an toàn giữ ghế cho một số lãnh đạo VFF. Họ chỉ quan tâm tới thành tích trước mắt mà quên đi rằng bóng đá chỉ bền vững khi làm tốt từ công tác đào tạo trẻ”. Cùng với đó, ông cho rằng “Nếu thuê HLV ngoại thì cũng phải trao cho người ta cơ hội làm lâu dài, chứ 2 năm thì không giải quyết được việc gì. Như những năm gần đây, cứ sau thất bại là thay HLV, bóng đá Việt Nam không sao khá lên nổi”.

Sau 9 đời thầy ngoại từ Tavares (Brazil), Weigang (Đức), Murphy (Anh), Riedl (Áo), Calisto (Bồ Đào Nha), Dido (Brazil), Letard (Pháp), Goetz (Đức), Miura (Nhật), chưa có nhà chuyên môn nào của VFF xác định rõ lối chơi nào là phù hợp với cầu thủ và năng lực của đội tuyển cũng như chưa cho thấy thích hợp với kiểu chơi nào và lần này một lối chơi mới đến từ Hàn Quốc lại bắt đầu!

Ngay cả các đời thầy nội Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng, rất nhiều chuyên gia của VFF đều nhìn nhận họ rành rẽ cầu thủ và biết chọn hướng đi đúng nhưng tại sao vẫn nửa đường gãy gánh? Chính bởi sự mơ hồ về đường lối, thiếu kiên nhẫn, sợ và thường trốn tránh trách nhiệm của VFF đã gây nên nhiều nỗi ngờ vực, lo lắng thay cho thầy ngoại mới Park Hang-seo hơn là mong mỏi vào sự đột biến.

Bóng đá Việt Nam đã đánh mất quá nhiều vào sự lấp lửng và nửa vời của VFF cho nên mỗi lần có HLV nước ngoài là nỗi ám ảnh quá khứ lại ùa về đầy ăm ắp.


HLV Park Hang Seo trong buổi thương thảo với lãnh đạo VFF chiều 29/9.

Từ lời hứa đến hiện thực không dễ

Ngay sau khi những nghi ngại khi VFF lựa chọn HLV Park Hang-seo xuất hiện, đích thân Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF Nguyễn Xuân Gụ đã lên tiếng cho biết, ông Park là 1 trong 15 ứng viên gửi hồ sơ gửi đến ứng cử vào chiếc ghế HLV ĐTQG. Thông qua sàng lọc, VFF chọn ra những hồ sơ sáng giá nhất để báo cáo Thường trực VFF. Theo đó, Park Hang-seo là 1 trong 3 HLV lọt vào vòng chung kết bên cạnh một chiến lược gia người Đức và 1 người Nhật Bản. Qua xem xét, so với 2 người còn lại, Park Hang-seo có nhiều ưu thế hơn. được đánh giá rất cao về kinh nghiệm cầm quân. Bên cạnh đó, VFF cũng dành thời gian nghiên cứu phong cách chỉ đạo những trận đấu mà Park Hang-seo dẫn dắt các CLB (gần đây nhất là Changwon) và thấy chiến lược gia này theo đuổi lối chơi ngắn và nhanh. Những điều này rất phù hợp với mong muốn của VFF trong việc làm mới đội hình, đặc biệt là phát huy tốt nhất thế hệ cầu thủ trẻ tài năng với lối chơi kỹ thuật, ban bật nhanh hiện có.

Ngay sau khi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam, lập tức ông Park Hang Seo đã gây chú ý khi khẳng định sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chơi mạnh mẽ ở vòng chung kết Asian Cup – giải đấu mà đến giờ đội bóng áo đỏ vẫn chưa nắm chắc được tấm vé đến với UEA vào năm 2019. Đồng thời, tân thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng muốn đưa bóng đá Việt Nam tiến đến…Olympic Tokyo 2020. Những lời hứa hẹn này thực sự làm cho VFF hài lòng, nhưng đối với người hâm mộ thì lại khác. Bởi quá khứ đã có nhiều HLV ngoại quốc đến với Việt Nam đều đưa ra những mục tiêu được coi rất xa, thậm chí là ngoài tầm với như thế, nhưng kết quả phần lớn là thất bại nặng nề.

Những gì ông Park Hang Seo hứa thực sự không mới, chỉ có điều hiện tại bóng đá Việt Nam cần nhất, thực tế nhất không phải là một lời hứa hẹn về mặt thành tích mà là một hướng đi, một sự phát triển bền vững trong khoảng thời gian làm việc tại đây.

Chiến lược gia 58 tuổi người Hàn Quốc cho biết ông không biết nhiều về bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn tin rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. “Sau khi cân nhắc cẩn thận và suy nghĩ rất nhiều trong vòng 1 tuần, tôi quyết định nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực sự tôi không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam ở thời điểm này, nhưng tôi sẽ cố gắng tạo nên một đội tuyển mạnh.

Rất nhiều người bất ngờ và có không ít những hoài nghi về năng lực và hiệu quả mà HLV Park Hang-seo sẽ đem lại cho bóng đá Việt trong thời gian tới khi CLB mà ông đang dẫn dắt đã có chuỗi trận tệ hại và mới nhất là thất bại. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã lập tức cho biết sự tự tin của ông khi ngồi vào ghế thuyển trưởng bóng đá Việt là rất lớn “Tôi muốn thử thách mình. Tôi đã có nhiều thông tin về bóng đá VN hiện tại thông qua các phương tiện truyền thông. Người đại diện của tôi cũng cung cấp cho tôi rất nhiều điều về tiềm năng của bóng đá VN”.

HLV Hạng Sẹo đã đặt quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam dự Olympic 2020 và lập tức câu hỏi được đặt ra liệu đây có phải là mục tiêu thực tế? Điều này đã được ông chia sẻ thêm “Tôi muốn dẫn dắt đội tuyển VN thi đấu tốt ở mỗi giải đấu tham dự. Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ thảo luận nhiều với VFF cho từng mục tiêu rõ ràng và sau đó tôi sẽ làm hết sức mình để đạt được nó. Thực sự, tôi có sự mong chờ rất lớn khi dẫn dắt đội tuyển VN bởi hệ thống bóng đá trẻ VN đang phát triển rất tốt và đó là tín hiệu tốt cho tương lai”.

Dẫu tự tin và đặt ra mục tiêu cao với bóng đá Việt nhưng HLV Park Hang-seo cũng phải biết rằng chiếc “ghế nóng” nơi tuyển Việt Nam chắc chắn không dễ ngồi và lúc này, khi đã ngồi trên lưng hổ thì ông Seo chắc sẽ tìm cách điều chỉnh sự tham vọng với đúng thực tế bóng đá Việt Nam, chứ nếu cứ hứa cho “sướng miệng” rồi sau đó không thực hiện được sẽ tự đánh mất tên tuổi của mình. Tất nhiên, với một triều đại mới, người ta có quyền hy vọng vào tương lai màu sáng. Chẳng người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào lại mong các đội tuyển của mình thi đấu bết bát ở đấu trường quốc tế. Khó khăn luôn ở phía trước và hãy cứ chờ xem VFF cùng HLV Park Hang Seo vượt qua như thế nào để kéo dài mối lương duyên của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lựa chọn gây tranh cãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO