Phong tặng NSND, NSƯT: Có danh thì phải thực tài - Đãi ngộ nghệ sĩ không phải ở danh hiệu

Việt Quỳnh (thực hiện) 15/07/2018 09:00

Trước mỗi đợt xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú cho các nghệ sĩ, việc tranh luận về người xứng đáng, người chưa, về tiêu chí bình xét…lại diễn ra gay gắt. Và lần xét duyệt thứ chín này, cũng không ngoại lệ.

Phong tặng NSND, NSƯT: Có danh thì phải thực tài - Đãi ngộ nghệ sĩ không phải ở danh hiệu

Các Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, Thanh Hoa, Như Quỳnh nhận được nhiều yêu mến từ công chúng.

Theo Nghị định, danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú" được trao khi nghệ sĩ đạt 4 tiêu chuẩn. Trong đó phải đảm bảo có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên;

Và có ít nhất 2 Giải Vàng quốc gia hoặc 1 Giải Vàng quốc gia và 2 Giải Bạc quốc gia.

Đối với danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", 20 năm trở lên là tiêu chuẩn về thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên.

Đồng thời, phải đáp ứng điều kiện đã được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú" và có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Ưu tú".

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra, rất nhiều nghệ sĩ đã có các đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, dành cả cuộc đời của mình để lao động nghệ thuật, được công chúng mến mộ… nhưng lại không tham gia vào tổ chức, cơ quan nhà nước nào, cũng không tham gia các liên hoan, hội thi… để có được huân chương, thì việc xét danh hiệu cho họ phải cần có sự đặc cách, từ hội đồng chuyên môn có đủ trình độ, chuyên nghiệp, công tâm.

Năm nay, các nghệ sĩ gạo cội như: NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu không nằm trong danh sách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Điều này một lần nữa làm dư luận bức xúc. Trước vấn đề này, Nhà thơ Phan Huyền Thư thẳng thắn bày tỏ quan điểm:

“Sự vinh danh mang tính chất “con gà tức nhau tiếng gáy” trong giới làm nghề đang đẩy giá trị của các danh hiệu về phía ngộ nhận, ảo giác rồi đến lúc sẽ phản giá trị thậm chí là bôi bác.

Quan điểm cá nhân của tôi thì nghệ sĩ đích thực, do bạn tạo nên còn “hiệu” là người khác tôn vinh bạn, của khán giả yêu thích bạn hay các đồng nghiệp, các nhà chuyên môn đánh giá về bạn. Sẽ chẳng ai xứng đáng với “hiệu” trong khi bản thân “vô danh”.

Anh Minh Vương tự thân là một giá trị, một nghệ danh quá đẹp trong lòng người hâm mộ. Tuổi cao sức yếu không phải là giá trị của nghệ thuật, nó chẳng có nghĩa lý gì trong câu chuyện này. Người tài, thì tinh hoa vẫn phát tiết, cả sau khi đã chết, tài năng của họ vẫn ở lại mãi đấy thôi”.

Danh hiệu, khi chỉ căn cứ trên huy chương mà nghệ sĩ đạt được, theo nhà văn Phạm Ngọc Tiến thì “Người nghệ sĩ quan trọng nhất là cống hiến được khán giả thừa nhận bằng tác phẩm, giọng ca, diễn xuất... Nhân dân ở chỗ đó. Ưu tú ở chỗ đó. Đãi ngộ nghệ sĩ ở chính sách, ở môi trường nghệ thuật chứ không phải ở danh hiệu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong tặng NSND, NSƯT: Có danh thì phải thực tài - Đãi ngộ nghệ sĩ không phải ở danh hiệu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO