Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Sức nóng nghẹt thở

Thanh Hà 04/09/2019 16:09

Ngày 5/9 tới đây, thày trò HLV Park Hang Seo sẽ ra quân tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á với đối thủ nặng nợ Thái Lan.

Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Sức nóng nghẹt thở

Cơn sốt trên đất Thái

Bổ nhiệm HLV người Nhật Nishino, hơn lúc nào hết, người Thái muốn đánh bại tuyển Việt Nam để rửa mặt cho những thất bại ở mọi cấp độ đội tuyển thời gian qua và trận ra quân trên sân nhà này không thể là cơ hội tốt hơn để khẳng định mình vẫn là số 1 khu vực. Bóng đá Việt Nam đã vượt mặt Thái Lan ở mọi đấu trường: Đội tuyển trẻ - U23 Việt Nam vào đến chung kết U23 châu Á, Olympic Việt Nam đạt hạng Tư châu lục; ĐTQG -Thái Lan bị loại ở bán kết mà Việt Nam về nhất; Asian Cup 2019, Thái Lan vẫn bị loại trước Việt Nam 1 vòng. Giải đấu đó còn chứng kiến hình ảnh xấu khi các cầu thủ Thái Lan hợp sức "cưa ghế" HLV Milovan Rajevac. Hơn nữa, chính Việt Nam đánh bại người Thái ngay trên sân nhà tại King's Cup và thất bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á 2020 là giọt nước làm tràn ly. Truyền thông quốc tế công nhận Việt Nam là “vua của Đông Nam Á” khiến người Thái tổn thương lớn. Thế cho nên người hâm mộ xứ Chùa vàng cũng như những người làm bóng đá nước này đang rất khát khao đánh bại ĐT Việt Nam để khẳng định họ mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Akira Nishino nhận mức lương kỷ lục 970.000 USD/năm trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm với LĐBĐ Thái Lan (FAT), nên cũng đối mặt áp lực rất lớn. Ngay sau khi nhậm chức, ông từng tuyên bố sớm giúp ĐT Thái Lan trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á: "Tôi đến làm việc một mình, nên điều quan trọng là cần sự hợp tác của tất cả các bên để giúp mọi thứ được suôn sẻ. Mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển vượt qua Việt Nam để trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á… Tôi nghĩ 10 ngày là đủ để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam”...
HLV Akira Nishino đã có một buổi làm việc cùng với FAT để chốt thời gian đá trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào trận tiếp đón ĐTQG

Việt Nam trên sân nhà. Ông cũng vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ Thái Lan và trong đợt hội quân sẽ sàng lọc để gút danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Ông cũng đưa ra yêu cầu chưa từng có với ĐTQG nước này trong một cuộc họp với FAT, theo đó FAT sẽ không cung cấp thông tin về danh sách cầu thủ, kế hoạch luyện tập hay sơ đồ lối chơi của đội tuyển xứ Chùa Vàng cho truyền thông trong thời gian này để tránh "lộ bài" và gây bất ngờ cho ĐT Việt Nam. Dự kiến ngày 31/8, ĐTQG Thái Lan sẽ đấu giao hữu kín ngay trên sân Thammasat, nơi sẽ diễn ra trận đấu với ĐTQG Việt Nam sau đó vài ngày, và yêu cầu tuyệt đối không cho truyền thông được phép đến sân tác nghiệp, sau khi trận giao hữu kết thúc mới chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ.

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin cũng tuyên bố: “Thái Lan quyết thắng Việt Nam cũng như giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022”.

Người Thái đang hơn lúc nào hết tự tin vào chất lượng của các cầu thủ Thái Lan. Với sự trở lại của bộ ba Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan đang thi đấu ở J-League, các CĐV tin Thái Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn trên sân nhà. Mới đây, fanpage của bóng đá Thái Lan đã đưa ra khẩu hiệu đanh thép: “Rise - Back Up” (Trỗi dậy và trở lại). Cơn sốt trong trận đấu với Việt Nam càng thể hiện rõ nơi NHM Thái Lan khi gần 20.000 vé trận đấu dành cho CĐV chủ nhà đã được bán hết chỉ trong 15 phút, những người có nhu cầu chỉ còn cách mua ở "chợ đen", với mức giá cao gấp nhiều lần mệnh giá gốc. Trong khi đó, 2.000 vé dành cho CĐV Việt Nam ở trận đấu này cũng đã được bán hết chỉ sau 5 phút mở bán.

Ông Park tiếp tục gây bất ngờ

Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 26/8 tới để tập luyện vài ngày ở Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan. Vì có nhiều thành viên trong tuyển quốc gia đang thuộc biên chế Hà Nội FC còn bận thi đấu trận bán kết lượt về AFC Cup tại Turkmenistan diễn ra vào ngày 27/8, nên đến tận ngày 29/8 họ mới có thể hội quân.

HLV trưởng Park Hang Seo đã công bố danh sách ĐTQG Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Thái Lan, 27 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã được lựa chọn. Không có nhiều bất ngờ khi đa phần các cầu thủ được triệu tập đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, đã được tôi luyện qua rất nhiều các trận đấu, giải đấu trong màu áo ĐTQG, U23. Ngay cả bộ đôi cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu dù dính chấn thương nhưng vẫn được điền tên vào danh sách để tiếp tục theo dõi, điều trị nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục. Theo nhiều chuyên gia bóng đá thì trong việc vẫn điền tên 2 cầu thủ này, có thể ông Park muốn bác sĩ Choi của đội tuyển giúp họ nhanh hồi phục và nếu may mắn sẽ kịp tham dự trận đấu với Thái Lan; cũng có thể là để ông Park tung hoả mù, là chiêu của ông với đối thủ. Bên cạnh đó, sự trở lại của hậu vệ Vũ Văn Thanh cùng sự tái ngộ của 2 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United - Thái Lan) và Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense - Bỉ) cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Trong suốt hơn 2 năm qua, HLV Park Hang Seo đã gặt hái được những thành công cùng bóng đá Việt Nam khi áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, đồng thời vận hành nhuần nhuyễn sơ đồ 3-4-3 và biến thể 5-4-1. Cách bài binh bố trận của ông thường gây bất ngờ cho đối thủ khi hoán đổi vị trí hay tạo ra sự xáo trộn có tính toán ở hàng tiền vệ và tiền đạo, nhưng tuyệt nhiên không thay đổi thủ môn và bộ ba trung vệ. Lối chơi của ông Park xây dựng đề cao sự chắc chắn nơi hàng thủ và đó là lý do mà Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng và Quế Ngọc Hải là những người được đóng đinh ở vị trí của mình tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại hàng thủ sẽ là vấn đề mà ông phải giải quyết khi 2 cậu học trò cưng Đình Trọng, Văn Hậu chấn thương; Duy Mạnh thì đang đau nhẹ và có dấu hiệu quá tải trong thời gian gần đây nhưng vẫn phải cắn răng thi đấu cho CLB. Ở 2 bên cánh quen thuộc, vào trận gặp Thái Lan sắp tới, Văn Hậu chấn thương, dù có tên nhưng gần như không thể ra sân, còn Trọng Hoàng, cầu thủ của Viettel, cũng không thể ra trận vì bị rách cơ và ĐTQG Việt Nam có vẻ đại bàng bị gãy cánh. Nhưng, ở góc độ nào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc không hề nao núng khi mà trong tay ông vẫn còn Hồng Duy, Văn Kiên và Văn Thanh.

Điều khiến ông Park có cơn đau đầu, nhưng là cơn đau đầu dễ chịu khi ông đang có trong hàng tiền vệ nhiều cầu thủ tốt phục vụ cho ý đồ chiến thuật của mình. Quang Hải đang tỏa sáng rực rỡ ở CLB và đương nhiên chắc suất đá chính, ngoài ra còn có Đức Huy, Hùng Dũng, Huy Hùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, những người đang có phong độ rất cao, chứng minh được vai trò quan trọng của họ. Với những gương mặt này, ĐT Việt Nam chơi tấn công theo cách kiểm soát bóng với ĐT Thái Lan hoặc chọn lối đá phòng thủ phản công đều có thể vận hành trơn tru.

Trên hàng tiền đạo, HLV Park Hang Seo tin tưởng Anh Đức là điều dễ hiểu vì kinh nghiệm và khả năng đánh hơi bàn thắng rất rõ ở tiền đạo này. “Đức Eto'o” chính là người ghi bàn thắng duy nhất đánh gục Thái Lan ở King’s Cup 2019 vừa qua.

Trong danh sách lần này, đáng chú ý là thủ quân của CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quyết đã không được triệu tập. Đây có lẽ là thông tin sốc đối với những người hâm mộ Văn Quyết – anh đang đạt phong độ rất cao khi giúp đội bóng Thủ đô thi đấu ấn tượng tại đấu trường AFC Cup và V-League 2019. Tất thảy đều đánh giá rất cao vai trò của Văn Quyết khi cầu thủ này sở hữu đẳng cấp, là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ, là ngòi nổ trong các đợt tấn công của Hà Nội FC và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Có lẽ, lối chơi của Văn Quyết không phù hợp với cách vận hành chiến thuật của HLV Park chăng? Mặc dù thiếu vắng Văn Quyết, nhưng với những chân sút nội đang có phong độ cao ở V-League 2019 như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và Hà Minh Tuấn, ông Park vẫn có thể tạo ra sự yên tâm với NHM. Trong số này, Hà Minh Tuấn là người lần đầu được làm việc với ông Park nên sẽ cần thời gian để thích nghi và hòa nhập vào lối chơi chung, nhưng, nhìn cầu thủ này thi đấu ở Quảng Nam, có thể thấy cách chơi của anh khá phù hợp với triết lý bóng đá của ông Park.

Những gương mặt mới như Hoàng Đức (Viettel), Minh Tuấn (Quảng Nam), Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hữu Tuấn (TP HCM), Lâm Anh Quang (Nam Định) cho thấy việc HLV Park tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ đang ở lứa U22 là điều đáng mừng.

Không có nhiều thời gian chuẩn bị, không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng niềm tin đánh bại người Thái không vì thế mà suy giảm. NHM bóng đá Việt đang mong mỏi: trong trận đấu với ĐTQG Thái Lan với lực lượng mạnh nhất, ngay trên đất Thái, ĐTQG Việt Nam sẽ khẳng định vị thế ông Vua của khu vực, làm tiền đề quan trọng trong hành trình tiến sâu hơn tại vòng loại World Cup.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan: Sức nóng nghẹt thở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO