Tổ chức lễ hội chùa Thanh Mai tương xứng vị thế Đệ nhị tổ Pháp Loa

Việt Cường 17/03/2017 17:59

Chiều 17/3, Ban Tổ chức lễ hội thị xã Chí Linh triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội chùa Thanh Mai năm 2017, tưởng niệm 687 năm ngày viên tịch của Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Pháp Loa Tôn giả (1330 – 2017) và công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Bia “Thanh Mai Viên Thông Tháp Bi”.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay sẽ tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm, trang trọng xứng đáng với công lao, vị thế của Đệ nhị tổ Pháp Loa trong sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Lễ hội chùa Thanh Mai được tổ chức trong 3 ngày, từ 28 đến 30/3 (tức từ ngày 1 đến ngày 3/3 âm lịch). Trong 3 ngày diễn ra lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động nghi lễ trang trọng như: Lễ cáo yết, rước lễ phẩm, tuần đại cúng Phật, lễ mộc dục và cúng Tổ sư, lễ mông sơn thí thức...

Ngày 28/3 (tức 1/3 âm lịch) sẽ tổ chức lễ khai hội truyền thống chùa Thanh Mai, tưởng niệm 687 năm ngày viên tịch của Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Pháp Loa Tôn giả và công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia Bia “Thanh Mai Viên Thông Tháp Bi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức lễ hội chùa Thanh Mai tương xứng vị thế Đệ nhị tổ Pháp Loa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO